3 hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh sau vòng 27: Man City chỉ đứng thứ 3

14:09 Thứ ba 05/03/2024

Phong độ hủy diệt của hàng công Arsenal, Liverpool và Manchester City chính xác là những gì đang giúp họ cạnh tranh trong cuộc đua vô địch mùa này.

Hiệu số bàn thắng thua phản ánh cục diện cuộc đua top 3 Ngoại hạng Anh

Vòng 27 Ngoại hạng Anh 2023/24 khép lại cũng là lúc cuộc đua vô địch tiếp tục cho thấy sự khốc liệt của 3 ứng viên Liverpool, Manchester City và Arsenal. Thi đấu ở trận cầu muộn nhất, Pháo thủ thành London vùi dập Sheffield United 6 bàn không gỡ, qua đó bám sát 2 đại diện xếp trên là The Kop và The Citizens. 

 - Bóng Đá

 Arsenal vùi dập đội cuối bảng Sheffield United

Dễ dàng nhận thấy, chưa khi nào Arsenal lại tập trung như lúc này, nhất là đối thủ của họ không chỉ có Man City. Độ chín của các ngôi sao dưới bàn tay huấn luyện từ Mikel Arteta cho thấy họ đủ sự quyết tâm và tài năng để đặt hy vọng vô địch mùa này, dù mọi thứ đang rất khó khăn và đầy cạnh tranh.

Sau vòng 27, thứ hạng của 3 đội dẫn đầu không có sự thay đổi. Liverpool (đầu bảng, 63 điểm, ghi 64 bàn và thủng lưới 24 bàn). Man City (xếp thứ hai, 62 điểm, ghi 62 bàn, thủng lưới 27 lần) và Arsenal (đứng thứ ba, 61 điểm, ghi 68 bàn và thủng lưới 23 bàn). Nhìn chung, cả 3 đội đang xếp rất sát nhau với số điểm có thể san lấp chỉ sau 1 vòng đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nếu xét trên khía cạnh về sức mạnh hàng công và tính hiệu quả trên mặt trận phòng ngự, Arsenal lại dẫn đầu.

 - Bóng Đá

 Man City chỉ xếp thứ 3, nếu xét chỉ số bàn thắng, bàn thua.

Sau 27 vòng đấu, dù xếp thứ 3 nhưng đoàn quân Mikel Arteta đã ghi đến 68 bàn, chỉ thủng lưới 23 lần. Đây là thống kê tốt nhất trong top 3 Ngoại hạng Anh hiện tại. Trong khi đó, hàng công và hàng thủ Man City khiến họ chỉ về thứ 3 với việc ghi ít bàn nhất và thủng lưới lại nhiều nhất so với Arsenal, Liverpool. Sau tất cả, điểm số mới là điều quyết định chức vô địch, nhưng có một sự thật khó phủ nhận, Arsenal đang làm rất tốt nhiệm vụ của họ từ khối đội hình do Mikel Arteta tạo nên. 

Arsenal khó đoán hơn Man City

Nếu chỉ tính riêng chỉ số hàng công, 68 bàn thắng của Arsenal đến từ 15 cầu thủ ở cả 3 vị trí hàng công, hàng tiền vệ và hàng thủ. Ngoại trừ Bukayo Saka, tài năng sáng giá nhất của Pháo thủ hiện tại, các ngôi sao khác ở tuyến dưới của Mikel Arteta đều biết cách lập công và đóng góp vào số bàn thắng ở mỗi trận.

 - Bóng Đá

 Ben White là một trong những hậu vệ ghi bàn tốt nhất của Arsenal cũng như Ngoại hạng Anh mùa này

Trong chiến thắng 6-0 của Arsenal trước Sheffield United vừa kết thúc, Martin Odegaard hay Declan Rice đều là những cầu thủ chơi ở giữa sân, trong khi Ben White, cầu thủ ấn định 'set tennis" cho đội chủ sân Emirates lại là một hậu vệ cánh. Điều này cho thấy khi dâng cao và hãm thành đối thủ, gần như khối đội hình của Arsenal đều có thể dâng lên ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào.

Thực tế chứng minh qua số liệu thống kê từ WhoScored cho thấy, Arsenal đang có đến 6 cầu thủ chơi ở vị trí phòng ngự ghi bàn mùa này. Tiêu biểu nhất là Gabriel Magalhaes (4 bàn, 3 kiến tạo), Ben White (2 bàn, 2 kiến tạo) hay William Saliba (2 bàn, 1 kiến tạo). 

 - Bóng Đá

Hàng công Man City đáng sợ bởi có Haaland và Foden

Với Man City, họ chỉ có Manuel Akanji, Nathan Aké hay Rico Lewis là những cầu thủ thường chơi thấp đóng góp bàn thắng và kiến tạo. Trong khi lực lượng còn lại đều từ tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo mà chủ lực là 2 cái tên Erling Haaland - Phil Foden.

Chất lượng và sự đồng đều 3 tuyến của Arsenal là lợi thế giúp họ thường có những chiến thắng hủy diệt thời gian qua, có thể kể đến như thắng Sheffield 6-0, thắng Newcastle 4-1, thắng Burnley 5-0, thắng West Ham 6-0 hay đả bại chính đội dẫn đầu Liverpool 3-1. 

Điều mà Mikel Arteta và các học trò cần chính là sự tập trung tối đa cho giai đoạn từ nay đến cuối mùa giải. Pháo thủ hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, bởi họ còn gặp cả Man City và Liverpool cho đến vòng đấu cuối cùng.

(Bạn đọc: Minh Trí)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 13:39 05/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục