PCT VFF: ‘Không có chuyện tôi kiêm nhiệm 16 chức’

17:47 Thứ bảy 26/12/2015

Trước những cáo buộc cá nhân giữ quá nhiều vị trí khiến bóng đá Việt Nam khó phát triển, ông Trần Quốc Tuấn lần đầu giãi bày thẳng thắn.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn từng giữ một số vị trí ở FIFA, AFC, AFF và VFF. Một số thống kê không chính thức cho rằng ông Tuấn từng giữ đến 16 chức. Tuy nhiên, người phụ trách chuyên môn của VFF phủ nhận điều này.

“Hiện nay, bóng đá Việt Nam có 6 người đang tham gia vào các tổ chức bóng đá quốc tế gồm: Lê Hoài Anh, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Mỹ Dung, Dương Vũ Lâm và tôi. Chắc chắn không có chuyện tôi kiêm nhiệm 16 chức,” ông Tuấn khẳng định.

PCT VFF cho biết ông từng tham gia Ban futsal FIFA nhưng đã rút lui cách đây 2 năm để nhường chỗ cho Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú. Sau đó, khi ban này bầu lại, Việt Nam không còn đại diện nào. Ông Tuấn cũng từng là Ủy viên thường trực BCH AFC, nhưng trong cuộc bỏ phiếu năm qua đã không trúng cử.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Cơ chế để lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên ở các tổ chức quốc tế do uy tín và năng lực cá nhân quyết định, không phải do VFF đề xuất. Thế nên, bóng đá Việt Nam càng có nhiều thành viên tham dự các tổ chức đó thì càng đáng mừng.”

Trước đây, bóng đá Việt Nam chỉ có 1-2 người được tham gia các ban chức năng AFC, nhưng sau khi chứng tỏ được uy tín qua việc tổ chức, điều hành các giải gần đây, VFF đã có đến 6 đại diện. Theo đánh giá của ông Tuấn, Việt Nam là một trong những nước có nhiều thành viên tham gia các tổ chức bóng đá quốc tế.

“Việc có thành viên tham gia các tổ chức quốc tế là quan trọng, bởi khi họ có quyết định gì đều phải thông qua các ban chức năng để phân tích và phản biện. Nếu có thành viên ở đó, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn,” ông Tuấn cho biết.

Ông Trần Quốc Tuấn mới đây đã phản biện thành công đề xuất giảm độ tuổi thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games của Malaysia xuống U21. Qua những phân tích của ông Tuấn, AFF đồng ý nâng độ tuổi thi đấu môn bóng đá nam ở SEA Games lên U22 và chờ Hội đồng thể thao Đông Nam Á phê duyệt.

Ông Tuấn cũng từng ghi dấu ấn đậm nét trong việc AFC mở rộng số quốc gia được tham dự AFC Champions League từ 9 lên 20 nước. Qua đó, Việt Nam có cơ hội trở lại đấu trường danh giá này.

Về việc kiêm nhiệm, ông Tuấn cho biết bản thân ông là PCT phụ trách chuyên môn nên BCH VFF phân công thêm nhiệm vụ trưởng 2 ban chức năng là Bóng đá chuyên nghiệp và Cấp phép CLB. Điều này cũng giống như PCT Nguyễn Xuân Gụ và Đoàn Nguyên Đức phụ trách thêm các ban chức năng khác. “Điều này không có nghĩa là tôi giữ 3 chức ở VFF,” ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, khi một thành viên tham gia các tổ chức quốc tế cần xin phép cơ quan quản lý nhà nước và chỉ khi được chấp nhận mới làm. “Việc Việt Nam có nhiều thành viên tham dự các tổ chức quốc tế là điều đáng mừng và VFF sẽ tạo điều kiện tối đa,” ông Tuấn cho biết.

"Tôi chưa từng đồng ý cho V.Ninh Bình trở lại V-League"

PCT VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định thông tin ông từng đồng ý cho đội bóng cố đô trở lại thi đấu V-League là không chính xác. "Bầu Trường chưa khi nào nói về chuyện này với tôi và bản thân tôi cũng không có quyền để quyết định việc này," ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng bày tỏ mong muốn cá nhân là V.Ninh Bình có thể trở lại thi đấu ở hạng cao nhất. Khi đó, VFF cũng thông báo với đoàn công tác của V.Ninh Bình những điều kiện để có thể thực hiện việc này. Tuy nhiên, khi VFF tiến hành kiểm tra vào tháng 12 năm nay, V.Ninh Bình không thực hiện được những điều đó.

Theo đúng quy chế, VFF đã tiến hành bỏ phiếu bác đề xuất trở lại V-League 2017 của bầu Trường.

N.T | 17:09 26/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục