Bóng chuyền nam TP HCM vô địch quốc gia sau 17 năm

01:23 Chủ nhật 29/11/2015

Ngược dòng đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-2 (23-25, 23-25, 25-21, 25-21, 15-9) tối 28/11, đội bóng chuyền nam Maseco TP HCM đã lên ngôi vô địch quốc gia 2015.

Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, bóng chuyền nam TP HCM mới trở lại ngôi VĐQG và là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Bùi Huy Châm. Ở set một, Ngô Văn Kiều thi đấu chủ yếu ở hàng sau nhưng Sanest Khánh Hòa vẫn có chiến thắng 25-23. Họ phát huy được điểm mạnh là khả năng phòng thủ trên lưới và những pha đập bóng uy lực của Ngô Văn Kiều.

Ngô Văn Kiều đóng góp nhiều vào thành tích của Sanest Khánh Hòa, nhưng một mình anh không thể giúp họ lên ngôi VĐQG trước sự đồng đều của Maseco TP HCM. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Sang set 2, Maseco TP HCM chơi ổn định hơn nhờ dàn vận động viên đồng đều. Họ vươn lên dẫn 10-7 nhưng không giữ vững được cách biệt, để đối phương san bằng điểm số rồi vượt lên. Thời điểm cuối set đấu, những tay chắn của Sanest Khánh Hòa hoạt động hiệu quả giúp đội thắng 26-24.

Để thua 0-2 nhưng Maseco TP HCM không xuống tinh thần và bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Dàn vận động viên chất lượng của họ như Hoàng Thương, Huỳnh Văn Tuấn, Vũ Sơn, Trung Nam, Thành Nhân… càng chơi càng hay. Họ phát huy được lối chơi đa dạng, ổn định ở khả năng phòng thủ lẫn tấn công để thắng liền set 3 và 4 với cùng tỷ số 25-21.

Bước sang set 5 quyết định, Sanest Khánh Hòa khởi đầu cực tốt khi vươn lên dẫn trước 6-1 nhờ những pha đập bóng chính xác và bám chắn trên lưới thành công. Tuy nhiên, Maseco TP HCM chứng tỏ bản lĩnh tuyệt vời khi từng bước rút ngắn tỷ số rồi vượt lên.

Maseco TP HCM lên ngôi vô địch xứng đáng khi sở hữu một đội hình rất chất lượng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Thời điểm này, Ngô Văn Kiều đã xuống sức nên thường xuyên đánh bóng không quá tầm chắn của đối phương. Các đồng đội của anh cũng thi đấu không khá hơn. Maseco TP HCM thắng set này 15-9 để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Chung cuộc, Maseco TP HCM đánh bại đối thủ 3-2 (23-25, 25-25, 25-21, 25-21, 15-9) để lên ngôi VĐQG. Ngoài danh hiệu tập thể, phụ công Nguyễn Hoàng Thương của họ nhận danh hiệu VĐV xuât sắc toàn diện. Còn Thành Đạt của Sanest Khánh Hòa được bầu là chuyền 2 hay nhất giải. Đứng hạng 3 giải VĐQG là Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Nguyễn Đăng | 01:08 29/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục