NBA 2017-18, Knicks 112-123 Warriors: Vắng K. Porzingis, Warriors thắng dễ

14:08 Thứ tư 24/01/2018

TinTheThao.com.vnKnicks phải làm khách tại nhà thi đấu ORACLE Arena trong hoàn cảnh K. Porzingis phải làm khán giả. Chiến thắng là điều rất rõ ràng cho ông kẹ Warriors

Ra sân trong đội hình mạnh nhất bao gồm S. Curry, K. Durant, K. Thomsonp, Z. Pachulia, D. Green lại còn được thi đấu trên sân nhà ORACLE Arena không khó để hình dung về một chiến thắng dễ dàng cho Warriors. Bên cạnh đó các vị khách Knicks còn không có sự phục vụ của ngôi sao trẻ K. Porzingis vì chấn thương đầu gối.

Nhận định trên nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh trong hiệp 1. Các cầu thủ Warriors tỏ ra khá hời hợt trong các pha bóng của mình đặc biệt là hậu vệ ngôi sao số 1 Stephen Curry khi a chỉ có 1 pha ném 3 thành công trên tổng số 5 cơ hội trong hiệp 1. K. Thomsonp cũng tỏ ra kém duyên với 1-5 FG cùng với 3 lần thất bại ở vạch 3 điểm. Các vị khách Knicks đã tranh thủ khoảng thời gian quý giá này để vươn lên dẫn trước với khoảng cách khó tin là 10 điểm khi hiệp 1 kết thúc với sự xuất sắc của C. Lee (100% FG cùng 8 điểm). 31-21 là kết quả cho hiệp 1.

steph-warriors-nba

 S. Curry gần như tịt ngòi trong hiệp 1

Sang hiệp 2 các cầu thủ Knicks vẫn giữ được phong độ xuất thần của mình trong việc tiếp cận bảng rổ của Warriors. Đã có lúc tưởng chừng Warriors vùng lên mạnh mẽ nhưng khoảng cách 10 điểm đã được tái thiết lập khi hiệp 2 chỉ còn hơn 1 phút là kết thúc. Pha ném 3 từ khoảng cách 25 foot của Curry cùng 3 điểm sau đó kết hợp với quả dunk đến từ K. Looney đã giúp Warriors running 8-0 trước khi hiệp 2 khép lại với tỉ số 60-58. Lợi thế của Knicks vẫn còn nhưng đã mong manh hơn hiệp 1 rất nhiều.

gettyimages-909477120

 Knicks bó tay với S. Curry trong nửa thời gian còn lại của trận đấu

Sau giờ nghỉ là nỗi ác mộng đối với Knicks khi đã lỡ chạm vào tự ái của các "chiến binh cầu cồng vàng". Knicks phá sản hoàn toàn lối chơi của mình trước ông lớn Warriors. J. Jack vô vọng trong việc kèm cặp người cùng vị trí bên phía Warriors là S. Curry. Mặc cho hiệu suất tấn công của Knicks vẫn ở mức khá tốt khi giữ được mạch 26 điểm trong mỗi hiệp sau giờ nghỉ nhưng như thế là không đủ. Trận đấu nhanh chóng an bài trong hiệp 3 với kết quả 26-37 và cách biệt này được duy trì cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 112-123 cho Warriors.

Trong trận này, S. Curry có cho mình 32 điểm trong đó 8 pha ném 3 điểm thành công cùng 6 rebound là 6 kiến tạo. K. Durant đóng vai trò kiến tạo gia trong trận này với 14 lần kiến tạo và 14 điểm. Về phía đội khách M. Beasley ghi được 21 điểm và C. Lee 20 điểm, 5 rebound và 2 kiến tạo .

Thông số 2 đội:

1

 

Box score:

2

 

3

 

Highlight trận đấu:

Dương Ngọc Tân - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục