Mua Neymar, PSG "giải ngân" tài chính như thế nào?

21:25 Thứ bảy 22/07/2017 | 1

TinTheThao.com.vnParis Saint-Germain sẽ chấp nhận trả 222 triệu euro (tương đương 196 triệu bảng) để Neymar mua lại hợp đồng. Tổng chi phí cho vụ này có thể lên tới nửa tỷ euro.

222 triệu euro sẽ hơn gấp đôi số tiền Manchester United bỏ ra cho Paul Pogba năm 2016 (89 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro), và gấp 2.5 lần số tiền Real Madrid bỏ ra cho Cristiano Ronaldo vào năm 2009.

Mua Neymar, PSG

Paris Saint-Germain sẽ chấp nhận trả 222 triệu euro (tương đương 196 triệu bảng) để Neymar mua lại hợp đồng.

Cả hai CLB kể trên, theo ước tính của tạp chí kinh tế nổi tiếng Forbes, có giá trị ước tính 3 tỷ bảng, đứng nhất và nhì trong danh sách các CLB giàu nhất thế giới, nhưng chưa bao giờ có ý định làm như vậy với Neymar.

Vậy thì làm thế nào PSG, đội không nằm trong top 10 CLB bóng đá giàu nhất thế giới có thể tiêu ngần ấy tiền cho Neymar?

Từ đại học Sheffield Hallam, Giáo sư chuyên về tài chính bóng đá, Rob Wilson phân tích: "Khi bạn trả tiền mua lại hợp đồng của cầu thủ, bạn không phải trả ngay lập tức." Đó cũng là quy tắc thông thường trong chuyển nhượng, các CLB mua thường "trả góp", dần dần trong nhiều năm.

Tháng 10/2016, Neymar đã ký hợp đồng mới với Barca có thời hạn tới ngày 30/6/2021. Phí phá vỡ hợp đồng của Neymar sẽ tăng lên sau mỗi mùa giải, cụ thể là 222 triệu euro vào tháng 06/2017 và 250 triệu vào năm sau nữa.

Hợp đồng của Neymar quy định cầu thủ có thể tự bỏ tiền ra (buy-out clause) để mua lại hợp đồng, mà phía CLB chủ quản không thể làm gì được.

Đến PSG, cầu thủ sẽ hưởng lương 30 triệu euro/mỗi mùa, cao nhất thế giới. Cha anh có thể nhận khoản phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng không dưới 40 triệu euro.

Nhưng với các thương vụ lớn, đặc biệt khi CLB không muốn bán, CLB mua phải trả hết một lần. Năm 2009, Manchester United yêu cầu Real Madrid trả một lần cho Cristiano Ronaldo, 80 triệu bảng.

Niềm tin duy nhất cho PSG, là việc Neymar đang là cầu thủ đứng thứ 18 trong danh sách các VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới, với 17 triệu bảng (19 triệu euro) một năm tiền bản quyền hình ảnh và tài trợ từ Nike, Gillette, Panasonic và Beats by Dre.

Những quảng cáo chất nhất của Neymar:

Trong đó đặc biệt có Nike, hãng trang phục thể thao đang tài trợ cho chính CLB nước Pháp (24 triệu euro/mùa). Neymar từng được "quy hoạch" để là biểu tượng tiếp theo của công ty Mỹ, sau Cristiano Ronaldo. Sau khi adidas đã ký hợp đồng xong với Messi và Gareth Bale. PSG cũng có thể thu lợi từ việc bán áo đấu của Neymar, sau đó là kiếm thêm nhà tài trợ.

"Tôi nghĩ PSG sẽ thu lại phần tiền từ các hợp đồng thương mại, và nhà tài trợ với CLB nhờ Neymar," Rob Wilson phân tích tiếp. "PSG cũng có thể thỏa thuận mức bản quyền hình ảnh với cầu thủ, thu lại phần tiền từ đó."

Mua Neymar, PSG

Đồ họa về hơn nửa tỷ euro mà PSG bỏ ra để chiêu mộ Neymar.

Chuyện gì đang xảy ra với Luật công bằng tài chính?

Luật công bằng tài chính (Financial Fair Play - FFP), từng là rắc rối với các đại gia "mới nổi" trong vài năm trước, khi UEFA ra quy định năm 2014. Nhưng cho tới lúc này, những ông lớn thật sự như Manchester City hay PSG đều đã lách luật thành công, nhờ các hợp đồng tài trợ "ngầm" khủng khiếp.

Oryx Qatar Sports Investments, quỹ đầu tư của Qatar đã tài trợ cho PSG số tiền gấp hơn 30% tổng thu nhập của họ. UEFA đã tuyên bố điều tra, nhưng không thể tìm ra bằng chứng. Bên cạnh đó, PSG sẽ đưa cho Neymar 222 triệu euro để cầu thủ mua lại hợp đồng, và chỉ phải trả tầm... 306 triệu euro tiền lương 5 năm.

NT - Thể Thao Việt Nam | 21:04 22/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục