“Juventus bị thủng lưới quá nhiều, De Ligt phải tiến bộ hơn nữa”

16:12 Thứ hai 24/02/2020

TinTheThao.com.vnKhông phải ai cũng cảm thấy hài lòng với thành tích của Juventus ở thời điểm hiện tại.

Cuối tuần qua, Juventus đã đánh bại SPAL ngay tại Paolo Mazza. Ba điểm có được sau khi rời xứ Emilia-Romagna đã giúp Bianconeri tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng Serie A, bất chấp sự bám đuổi của Lazio và Inter Milan. Ngoài ra, thầy trò ông Maurizio Sarri cũng sẽ có tâm lý thoải mái trước khi hành quân sang Pháp để chạm trán Olympique Lyon trong khuôn khổ vòng 16 đội UEFA Champions League.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy không hài lòng với những gì các cầu thủ Juventus đã thể hiện. Tình huống dẫn đến quả penalty cho SPAL chính là 1 trong số những lí do đó. Daniele Rugani đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến đội bóng của mình bị thủng lưới. Hiện tại, sau 25 vòng đấu, mành lưới của Bianconeri đã bị rung lên đến 24 lần, cao nhất trong nhóm 3 đội dẫn đầu.

Birindelli:

 Leonardo Bonucci và Matthijs de Ligt nhiều lần được sát cánh cùng nhau ở mùa giải này.

Chứng kiến sự tệ hại của hàng phòng ngự Juventus, cựu hậu vệ Alessandro Birindelli đã không ngần ngại buông lời chỉ trích. Trả lời phỏng vấn với Radio Sportiva, ông cho biết:

“Juventus đã thể hiện 2 hình ảnh trái ngược. Khi họ tấn công với cường độ cao, mọi thứ trông thật ấn tượng. Song, chỉ cần lỗi nhịp một chút, họ tự gây khó khăn cho chính mình.

Số lượng bàn thua trong mùa giải này là quá nhiều. Hàng phòng ngự phải luôn là điểm tựa cho toàn đội, ngay cả khi sự vắng mặt của Chiellini đã khiến họ gặp bất lợi lớn. De Ligt phải duy trì sự ổn định. Cậu ấy rất giỏi và phải nhanh chóng tiến bộ.”

(*) Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến các đối thủ của Juventus:

Faro | 15:14 24/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục