GÓC KHUẤT chuyển nhượng Monaco mùa Hè 2017 (phần cuối)

22:28 Thứ năm 14/09/2017

TinTheThao.com.vnTrong buổi phóng vấn với L’Équipe, phó chủ tịch AS Monaco, ông Vadim Vasilyev đã có những tiết lộ thú vị về kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng.

 Sau phần 2, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối, GÓC KHUẤT chuyển nhượng Monaco mùa Hè 2017!

Ông có ấn tượng gì về việc Monaco trở thành một chuẩn mực của bóng đá châu Âu, bởi các bạn là vị vua kinh doanh bóng đá?

Mọi người nói rất nhiều về triết lý của chúng tôi (về việc trở thành câu lạc bộ chuyên bán cầu thủ) và một số đã chúc mừng chúng tôi. Đó là một sự thừa nhận và động lực cho chúng tôi.

 - Bóng Đá

 Phó chủ tịch AS Monaco, ông Vadim Vasilyev.

Với những khó khăn đang đối mặt, chúng tôi phải tiếp tục làm việc thật khôn khéo. Chúng tôi kiếm được tiền nhưng chúng tôi cũng phải chi tiêu nó. Chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng một học viện đào tạo bóng đá vào đầu năm 2018, một trong những trung tâm hiện đại nhất châu Âu. Nó sẽ tiêu tốn 50 triệu euro, và cho thấy tham vọng lớn của Monaco. Mọi thứ không đơn giản chỉ là tiền bạc, mà còn là triết lý của câu lạc bộ. Nhưng xét trong hệ thống của chúng tôi, đó là một cách để thu về lợi nhuận.

AS Monaco đã phải đối mặt với một cuộc điều tra về công bằng tài chính (FFP). Bạn có nghĩ PSG đã liều lĩnh khi chiêu mộ cả Neymar và Mbappé?

Tôi sẽ cần phải biết đầy đủ các thông tin mới có thể đánh giá được. Tôi nghĩ rằng họ đã xem xét nhiều hơn ở góc độ doanh thu và nguồn tài trợ, đặc biệt là với Nike. UEFA sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.

Leonardo Jardim là một người rất quan trọng trong triết lý câu lạc bộ của bạn. Ông có sợ đến lúc mà CLB không thể giữ được ông ấy không?

Leonardo yêu mến mọi thứ tại đây. Và tôi hy vọng ông ấy sẽ ở lại với chúng tôi trong nhiều năm nữa. Nếu một ngày nào đó, có một câu lạc bộ lớn nào mời gọi Leonardo, chúng tôi sẽ ngồi xuống và tìm ra một giải pháp. Nhưng khi đó, tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ tìm ra được người kế nhiệm xứng đáng.

Monaco sẽ làm gì với số tiền hiện tại?

Chúng tôi có thể cân bằng ngân sách tài chính trong một vài năm. Nếu chúng tôi không đầu tư nhiều vào năm 2012, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ 5 đến 10 ở Ligue 1. Sau đó, chúng tôi sẽ mua cầu thủ, xây dựng học viện đào tạo, mua một CLB ở Bỉ (Cercle Brugge), tuyển dụng thêm nhân viên,...

Mục tiêu của Monaco mùa giải này là gì? Đội bóng có thể cạnh tranh trực tiếp với PSG không?

Một vị trí trong tốp 3 là mục tiêu trước mắt, bởi PSG không khác gì con quái vật. Tôi cũng muốn đội bóng sẽ tiến xa nhất có thể ở Champions League, dù biết đó điều đó là rất khó khăn. CLB nào cũng có lúc sẩy chân, ngay cả những ông lớn cũng vậy.

Chiến thuật của AS Monaco mùa 2016/17:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:20 14/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục