Cờ vua nữ tưng bừng thắng Czech

13:00 Thứ ba 04/09/2012

Đội tuyển nữ đã có thêm chiến tích mới ở Olympiad cờ vua thế giới sau khi thắng đối thủ mạnh là Ch Czech 3-1 ở vòng 6, vượt lên đứng thứ 7.

Sau chiến thắng trước đội tuyển Mỹ ở vòng 5, các kỳ thủ nữ Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ấn tượng bằng màn áp đảo trước đội tuyển CH Czech, qua đó nhày qua 9 bậc để tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng của giải.

Đội tuyển nam, nữ Việt Nam tại Olympiad cờ vua thế giới 2012.

Ở vòng này, kỳ thủ ngồi bàn 1 Phạm Lê Thảo Nguyên không thể tìm được chiến thắng trước đối thủ Katerina Nemcova có thứ hạng thấp hơn và phải chịu thế chia điểm. Một kỳ thủ khác cũng rời bàn cờ với kết quả hòa là Hoàng Thị Như Ý.

Nhưng ở hai ván còn lại, Nguyễn Thị Mai Hưng và Lê Kiều Thiên Kim đã có chiến thắng quan trọng trước các đối thủ mạnh hơn, trong đó Mai Hưng (Elo 2212) thắng Kristyna Havlikova (2298), còn Thiên Kim (2226) thắng Tereza Olsarova (2241).

Đội hiện có 16,5 điểm sau 6 vòng đấu. Với vị trí mới, sang vòng 7, đội nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng là Serbia. Đội này đang có cùng số điểm 16.5 như Việt Nam.

Lực lượng chính của đội nữ Serbia Natasa Bojkovic (Elo 2392), Maria Manakova (2304), Andjelija Stojanovi (2277) và Marija Rakic (2300). Trong đó Maria Manakova là kỳ thủ thi đấu thành công nhất tại giải. Qua 6 vòng đấu, cô thắng 5 ván và chỉ để thua 1 ván.

Trong khi đội nữ đang đà thắng tưng bừng, đội tuyển nam có vòng đấu hòa đáng tiếc trước Ai Cập, đối thủ được đánh giá không thật mạnh. Một lần nữa, cả 4 thành viên đội tuyển là Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải và Nguyễn Đức Hòa đều chia điểm trước các đối thủ Ai Cập, tái lập kết quả giống như vòng 5 trước Georgia.

Chỉ giành thêm 2 điểm ở vòng 6, đội tuyển nam tụt 4 bậc xuống thứ 31 với 16 điểm. Bước sang vòng 7, đội sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ và đặt quyết tâm giành chiến thắng.
 

Minh Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục