Bị bỏ rơi ở Juventus và đây là tâm trạng của De Ligt

15:45 Thứ tư 08/01/2020

TinTheThao.com.vnTrung vệ người Hà Lan tiếp tục phải trải qua chuỗi ngày khó khăn ở Allianz Stadium.

Juventus đã có sự khởi đầu hoàn hảo trong năm 2020 với chiến thắng 4-0 trước Cagliari tại Allianz Stadium. Điều này giúp cho thầy trò ông Maurizio Sarri tiếp tục song hành cùng Inter Milan trong cuộc đua đến danh hiệu Scudetto. Hiện tại, cả 2 đội đều đang có 45 điểm nhưng Juventus phải đứng thứ 2 do thua kém về hiệu số bàn thắng bại.

Mặc dù Bianconeri đang thể hiện phong độ ấn tượng nhưng các Juventini vẫn cảm thấy lo lắng cho 1 cái tên, đó là Matthijs de Ligt. Trong cuộc tiếp đón Cagliari, trung vệ người Hà Lan tiếp tục bị HLV Maurizio Sarri đẩy lên băng ghế dự bị, nhường vị trí cho Merih Demiral. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp chàng trai 21 tuổi không được điền tên vào đội hình xuất phát. Theo lí giải của Maurizio Sarri, De Ligt đang gặp chấn thương ở vai.

Nhận thấy cựu cầu thủ Ajax Amsterdam đang gặp khó khăn, HLV Fabio Capello đã lên tiếng: “Juventus đã nói rằng De Ligt không được khỏe. Tuy nhiên, Bonucci cần 1 cầu thủ như Merih Demiral ở bên cạnh mình chứ không phải ai đó giống như De Ligt. Matthijs cần thêm thời gian để hiểu về hệ thống chiến thuật mới và chuẩn bị tâm lý cho những khó khăn khác.”

De Ligt đùa với chó - Bóng Đá

 Đoạn video được đăng trên Instagram của Molenaar.

Về phần chàng trai 21 tuổi, anh cũng không cảm thấy quá bi quan. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Annakee Molenaar, bạn gái Matthijs de Ligt, đã đăng 1 đoạn video quay lại cảnh trung vệ người Hà Lan đang vui đùa với chú chó Ciro của mình. Điều này đã giúp cho các Juventini cảm thấy yên tâm hơn và họ sẵn sàng chờ đợi sự trở lại của De Ligt.

(*) Bàn thắng đầu tiên của Matthijs de Ligt cho Juventus:

Faro | 14:47 08/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục