Bayern Munich: Robben là cái gai hay món quà của Guardiola?

10:36 Thứ bảy 06/07/2013

HLV mới của Bayern, ông Pep Guardiola, đã nói rằng "Robben là món quà dành cho tôi" và điều này cũng dường như sẽ đặt dấu chấm hết cho những đồn đoán về tương lai của cầu thủ người Hà Lan.

Hôm qua, Bayern của ông Guardiola đã có buổi tập đầu tiên trong chương trình huấn luyện mùa Hè tại Trentino, thành phố thuộc miền Bắc Italia.

Ông Pep Guardiola trong cuộc họp báo tại Trentino, Italia

Chấm dứt mọi tin đồn

“Robben là một món quà dành cho tôi. Cậu ấy là cầu thủ hết sức thông minh”, ông Guardiola đã nói về cậu học trò mới bằng thứ tiếng Đức khá trôi chảy, với một thái độ rất vui vẻ trong cuộc họp báo tại Trentino, khi được phóng viên hỏi về tương lai của Arjen Robben cũng như Mario Gomez.

“Gomez đang ở đây với chúng tôi, vì anh ấy là một cầu thủ của Bayern. Anh ấy rất chuyên nghiệp và ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện”, ông Guardiola nói về chân sút người Đức. Bằng những phát biểu như thế này, huấn luyện viên mới của Bayern đã dập tắt những đồn đoán về tương lai của cả Robben lẫn Gomez.

Trong vài tuần qua, Gomez được cho là sẽ chuyển sang thi đấu ở Serie A, ban đầu trong màu áo Napoli, sau đó là Fiorentina. Tuy nhiên, người đại diện của cầu thủ này đã phủ nhận tất cả trước khi ông Guardiola chính thức ra mắt tại Bayern. Sau một tuần làm việc với nhau, coi như tương lai của Gomez được giải quyết: Anh sẽ tiếp tục là chân sút của Bayern mùa tới.

Cũng như Gomez, Robben thậm chí còn chịu nhiều lời ra tiếng vào hơn về tương lai của mình tại Bayern, bắt đầu từ hồi tháng 1/2013 khi ông Pep Guardiola được công bố sẽ thay thế huấn luyện viên Jupp Heynckes vào cuối mùa giải. Robben là một tài năng lớn, nhưng cá tính khác thường của anh khiến Bayern chịu không ít rắc rối.

Mùa giải 2011-2012, Robben được xem là “tội đồ” của Bayern trong thất bại trước Dortmund tại Bundesliga và trước Chelsea tại Champions League. Nhưng một năm sau, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược khi chính Robben là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Dortmund, mang về danh hiệu thứ năm cho Bayern ở đấu trước Cúp C1/Champions League.

Robben mới là "Messi của Bayern"?

Thành công của ông Guardiola tại Barcelona với nòng cốt là Lionel Messi khiến nhiều người nghĩ rằng huấn luyện viên Tây Ban Nha cũng sẽ tìm kiếm một cầu thủ tương tự tại Bayern. Đó có thể là Franck Ribery - người mới gia hạn hợp đồng đến năm 2017, có thể là Mario Goetze - tân binh đến từ Dortmund với giá 27 triệu Euro, mà cũng có thể là Robben, một món quà như chính lời ông Guardiola. Huấn luyện viên này đã có ít nhất nửa năm để tư duy về cách dùng Robben, và hẳn ông đã tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn cả người tiền nhiệm Jupp Heynckes.

Khi ra mắt ở Bayern, ông Guardiola từng nói rằng ông sẽ không bắt buộc các cầu thủ phải thay đổi để phù hợp với ý tưởng chiến thuật của mình, mà chính ông sẽ phải tìm ra một lối chơi phù hợp với lực lượng có trong tay. Điều này được ông Guardiola nhắc lại một lần nữa ở Trentino, khi chiến lược gia 42 tuổi này nói rằng “Jupp Heynckes đã làm được một việc tuyệt vời, và nhiệm vụ của tôi là tiếp tục duy trì những gì ông ấy để lại”.

Dưới sự dẫn dắt của ông Heynckes, Bayern đã trở thành đội bóng Đức đầu tiên, và là đội bóng thứ bảy ở châu Âu, giành được cú “ăn ba” lịch sử: Vô địch quốc gia, đoạt Cúp Quốc gia và giành Cúp C1/Champions League. Xét về mặt thành tích, những chiến công này tạo ra một sức ép cực lớn đè nặng lên vai ông Guardiola, khi các cổ động viên có quyền đòi hỏi ông phải làm được nhiều hơn người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, từ phía Ban lãnh đạo Bayern, có thể nhiệm vụ của ông Guardiola không chỉ dừng lại ở các danh hiệu, mà còn ở góc độ lối chơi. Bayern đang là đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay, nhưng lối chơi của họ phải làm sao chinh phục được trái tim của những khán giả khó tính nhất, đó mới chính là bài toán lớn đang chờ đợi ông Guardiola tìm lời giải.

Đông Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục