Bán kết U23 châu Á: Hàn Quốc "bách chiến bách thắng", Uzbekistan thành cựu vương

23:17 Thứ tư 22/01/2020

TinTheThao.com.vnHàn Quốc thắng trận thứ 5 liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2020 khi hiên ngang quật ngã Australia còn Saudi Arabia đã tạo “cơn địa chấn” trước đương kim vô địch Uzbekistan.

Hàn Quốc sau chuỗi trận toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch U23 châu Á 2020. Đội bóng quê hương của “phù thủy” Park Hang-seo cũng là đội duy nhất giành quyền vào bán kết  4 vòng chung kết U23 châu Á đã được tổ chức. Diễn biến trận đấu cho thấy U23 Hàn Quốc hoàn toàn vượt trội trước đối thủ Australia.

Lối chơi pressing trên khắp mặt sân dựa vào nền tảng thể lực sung mãn của thầy trò Kim Hak Bum đã đẩy Socceroos vào thế bị động. Hàn Quốc gây sức ép mạnh mẽ khiến cho U23 Australia hụt hơi, lộ nhiều khoảng trống “chết người” nơi hàng thủ. Cầu thủ thi đấu hay nhất trận đấu Kim Dae Won đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 ở phút 56 sau pha sút xa chạm cột của đồng đội Lee You Hyeon. Đến phút 76, cầu thủ dự bị Lee Dong Gyeong có pha dứt điểm chân trái điệu nghệ ấn định chiến thắng xứng đáng 2-0 cho U23 Hàn Quốc.

 - Bóng Đá

U23 Hàn Quốc thắng thuyết phục Australia.

Đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan sở hữu hàng tấn công mạnh nhất năm nay với 9 lần xé lưới đối thủ. Đoàn quân của tướng Ljubinko Drulovic cũng trình diễn phong độ ấn tượng ở tứ kết bằng chiến thắng hủy diệt một đội bóng Tây Á là UAE với tỷ số 5-1. Vì vậy, đại diện Trung Á gần như nắm quyền chủ động trước U23 Saudi Arabia trong trận bán kết.

Rất nhiều cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua trước mũi giày hàng tấn công Uzbekistan. Đáng chú ý nhất là tình huống tiền đạo Abdixolikov đoạt bóng từ chân hậu vệ Saud Abdulhamid, đối mặt thủ môn Al Yami nhưng lại dứt điểm chệch cột trong cự ly gần. U23 Saudi Arabia trên đường tiến vào bán kết, mới để lọt lưới 1 bàn thua.

 - Bóng Đá

Nasser Al Omran ghi bàn quyết định giúp U23 Saudi Arabia đoạt vé dự Olympic 2020.

Hàng thủ “bê tông cốt thép” là điểm tựa vững chắc cho đội bóng Tây Á. Thậm chí có thời điểm trong  hiệp 2, thầy trò Saad Al Shehri chủ động nhường thế trận cho Uzbekistan. Chính lối chơi ru ngủ này khiến cho đối thủ có phần chủ quan. Và Saudi Arabia đã ra đòn “kết liễu” vào phút 87 khiến nhà đương kim vô địch U23 châu Á, Uzbekistan trở tay không kịp. Cầu thủ dự bị Nasser Al Omran tung cú sút xa cực mạnh, bóng chạm Hamdan rồi xé tan mành lưới thủ môn Nematov. Đả bại Uzbekistan, Saudi Arabia giành vé dự Thế vận hội Tokyo 2020 đồng thời biến đối thủ thành cựu vương.

Như vậy U23 Hàn Quốc và Saudi Arabia đã giành 2 vé đầu tiên dự Olympic Tokyo 2020. Hai đội sẽ tranh chức vô địch U23 châu Á vào ngày 26/1 tại sân Rajamangala. Trước đó một ngày, Uzbekistan và Australia sẽ quyết đấu sinh tử để đoạt hạng 3, đồng thời là suất vé cuối cùng tham gia Thế vận hội mùa hè.

Tiểu Phương | 22:19 22/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục