Bạn đã hiểu vì sao Man City "chưa phản ứng" vụ Bayern - Sane?

17:09 Thứ sáu 24/05/2019

TinTheThao.com.vnĐội bóng của Pep Guardiola không phản ứng tiêu cực với thông tin từ nước Đức, điều mà thường xảy ra khi một cầu thủ vẫn còn thuộc biên chế của câu lạc bộ nào đó.

Mới đây, chủ tịch Bayern Munich - Uli Hoeness - khẳng định trên tờ Suddeutsche Zeitung rằng họ đã có những bước tiếp xúc với ngôi sao Leroy Sane, tiền đạo đang khoác áo nhà vô địch Manchester City: "Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với Leroy Sane".

Chưa hết, trong khi đó, Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic cho hay: "Chúng tôi sẽ cố gắng làm một điều gì đó cho Bayern Munich vào mùa giải mới, vì vậy chúng tôi cũng phải làm rõ số tiền mình có sẵn để nâng cấp đội hình hiện tại".

Tại sao Man City

 Sane được Bayern Munich theo đuổi.

Trước khi đi vào vấn đề chính của bài biết, chúng ta hãy nhớ lại những điều mà người Bayern phải nhận vào thời điểm họ ve vãn Callum Hudson-Odoi hồi đầu năm. Huấn luyện viên Maurizio Sarri chỉ trích thẳng thừng đối thủ vì dẫu sao cầu thủ sinh năm 2000 vẫn thuộc biên chế Chelsea.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola và những nhân vật cấp cao tại Man City đã không làm điều tương tự thuyền trưởng Chelsea, khi im lặng trước tuyên bố mới nhất từ chủ tịch của đại diện vô địch Bundesliga. Lý do là gì?

Một cầu thủ được mua về với giá tương đối cao (37 triệu bảng) khi còn trẻ (20 tuổi), trong khi tài năng của Sane là điều không cần bàn cãi. Nếu The Citizens từ chối phản ứng chỉ trích, nghĩa là họ có thể đã sẵn sàng cuộc sống không ngôi sao người Đức?.

Pep:

 Pep chưa phản ứng sau những gì xảy ra trên mặt báo hôm nay.

Thật vậy, khi so sánh vai trò thực tế của cựu cầu thủ Schalke 04 ở 2 mùa giải 2017/18 và 2018/19, cộng với đó là sự xuất hiện của Bernardo Silva hay sự có sẵn của Riyard Mahrez ở Etihad, có lẽ không bất ngờ khi Man City sẽ chấp nhận chia tay Sane.

Mùa này, Sane vẫn chơi 30+ trận tại Premier League, nhưng số lần phải ra sân từ ghế dự bị đã tăng gấp đôi (10). Số phút xuất hiện đã giảm mạnh từ hơn 2400 xuống còn dưới 1900. Điều này cho thấy vai trò của anh đã bị ảnh hưởng bởi những người khác.

Bernardo Silva là một ví dụ điển hình nhất: Ngôi sao người Bồ Đào Nha đá chính 30 trận và chỉ dự bị 5 lần, và nên biết rằng mùa trước con số của anh lần lượt là 15 và 20... Một sự thay đổi khủng khiếp mà Guardiola đặt vào cựu cầu thủ AS Monaco.

Tại sao Man City

 Bernardo đang làm quá tốt vai trò đá cánh phải, trong khi Sterling vẫn ổn định bên cánh trái.

Với Mahrez, người ta vẫn chỉ trích anh là bản hợp đồng thất bại của Man City, nhưng một cầu thủ lớn vẫn luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc (ghi bàn ở trận hạ màn gặp Brighton) và đặc biệt là không phàn nàn khi phải ngồi dự bị, mặc dù là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử.

Qua những điều đơn giản trên, cộng với việc chưa phản ứng sau tuyên bố của Bayern, dường như Man City đã biết "làm ăn" chứ không chỉ là vung tiền. Dẫu sao, 90 triệu bảng là con số rất lớn so với những gì họ chi ra vào năm 2016 cho Sane!

Vũ Quang Toản | 16:40 24/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục