Viktor Axelsen vô địch giải cầu lông Ấn Độ Super Series 2017

21:58 Chủ nhật 02/04/2017

TinTheThao.com.vnTối 2/4, tay vợt 23 tuổi người Đan Mạch Viktor Axelsen trở thành nhà tân vô địch giải cầu lông Ấn Độ Super Series sau chiến thắng thuyết phục trước Chou Tien Chen (Đài Bắc).

viktor-axelsen-m

 Axelsen vô địch giải cầu lông Ấn Độ 2017. Ảnh: Internet.

Ấn Độ Open là giải đấu thuộc hệ thống Super Series với tổng giá trị giải thưởng 350.000 đô la, diễn ra ở thành phố New Delhi. Giải năm nay vắng bóng nhà vô địch Kento Momota (Nhật Bản) cùng 3 tên tuổi lớn khác là Lin Dan, Lee Chong Wei và Chen Long.

Được xếp hạt giống số ba và tránh khá nhiều hạt giống số má ở vòng ngoài, tay vợt sinh năm 1994 Axelsen dễ dàng giành thắng lợi ở bán kết trước Ka Long Ng với tỷ số 21-12, 21-13. Ở chung kết, Axelsen thắng trận thứ 6 trong sự nghiệp trước Chou Tien Chen (Đài Bắc) với tỷ số 21-13, 21-10 để đăng quang đầy thuyết phục.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà Axelsen vô địch giải Ấn Độ Open. Với việc đăng quang ở giải đấu cuối năm 2016 là World Superseries Finals và giải mới nhất ở Ấn Độ, Axelsen đang cho thấy anh là ngôi sao kế thừa xứng đáng cho những ngôi sao cầu lông lẫy lừng khác của Đan Mạch là Peter Gade và Jan Jorgensen.

Ở nội dung đơn nữ, chức vô địch thuộc về tay vợt chủ nhà Pusarla Venkata Sindhu. Nội dung đôi nam thuộc về cặp Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia), đôi nữ thuộc về Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Nhật Bản) và đôi nam nữ thuộc về Lu Kai / Huang Yaqiong (Trung Quốc).

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 22:00 02/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục