“VFF và VPF lúc này thực chất là 2 trong 1”

10:04 Thứ tư 29/02/2012

Sau Hội nghị BCH VFF chiều 28/2, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Hôm nay chúng tôi có gửi cho các Ủy viên BCH dự thảo hợp đồng chuyển giao để họ đọc và cho biết ý kiến. Chậm nhất là sang đến tuần sau, chúng tôi sẽ hoàn tất hợp đồng này để trình lên Vụ Pháp chế Bộ VH-TT&DL...

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

Sau Hội nghị BCH VFF chiều 28/2, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định: “Hôm nay chúng tôi có gửi cho các Ủy viên BCH dự thảo hợp đồng chuyển giao để họ đọc và cho biết ý kiến. Chậm nhất là sang đến tuần sau, chúng tôi sẽ hoàn tất hợp đồng này để trình lên Vụ Pháp chế Bộ VH-TT&DL. Sau đó, VFF và VPF cũng còn phải ngồi lại với nhau để làm những thủ tục cần thiết. Tôi có nói là nếu chúng ta chấp hành pháp luật thì đầu tiên các anh (VPF) cứ nhận đi đã nhưng họ có đòi hỏi gì đâu. Nhưng cũng không phải tôi đưa anh nhận mà còn phải ngồi lại với nhau

VFF với vai trò cổ đông lớn nhất của VPF đã đóng cổ phần sớm nhất và đầy đủ nhất. Mong muốn của VFF là 2 bên cùng nhìn về một hướng để tổ chức một mùa giải cho thật tốt. Trong tuần tới, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL cùng các phòng ban chức năng sẽ nghe BCH VFF trình bày công tác tổ chức giải đấu sau những vòng đấu đầu tiên.

Mong muốn của chúng tôi là tổ chức một giải đấu thành công nhất. Nếu mọi việc thuận lợi thì thành công thuộc về VPF còn nếu không thuận lợi thì đó lại là trách nhiệm của VFF. Muốn gì thì cũng phải chấp hành quy định của tổ chức, luật của FIFA, AFC. VFF và VPF lúc này thực chất là 2 trong một. Chất lượng giải quan trọng hơn là cái tên gọi. Quan điểm của VFF là chấp hành ý kiến chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. Trong tuần này, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 sẽ được thông qua và quan điểm của VFF là nếu thích hợp thì nên áp dụng Quy chế cho nhiều mùa giải chứ không nên chỉ trong một mùa giải”.

P.V | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục