Tuyến dưới tan hoang, Arsenal 'chạy nước rút' cho vị trí yếu nhất của mình

20:55 Thứ tư 07/08/2019 | 1

TinTheThao.com.vnSau khi chia tay đội trưởng Laurent Koscielny, hàng thủ Arsenal đã yếu nay lại còn thiếu. CLB này đang hoạt động tích cực trên TTCN để tìm về những gương mặt thay thế.

Trung vệ đội trưởng Laurent Koscielny đã chính thức chia tay Arsenal để chuyển sang Bordeaux để lại khoảng trống không hề nhỏ nơi trung tâm hàng phòng ngự. Trong tay HLV trưởng Unai Emery thời điểm này còn 5 trung vệ là Konstantinos Mavropanos, Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Rob Holding và Calum Chambers.

Tuy nhiên, thực tế chỉ có Sokratis và Mustafi là đảm bảo được hai yếu tố là chuyên môn và bản lĩnh, còn ba trung vệ còn lại còn trẻ và rất non nớt, khó mà tranh chấp nổi một suất đá chính xuyên suốt cả mùa giải với hai trụ cột kể trên. Đó là lý do BLĐ "Pháo thủ" đang phải chạy nước rút trong những ngày cuối cùng để bổ sung thêm trung vệ cho đội bóng, vị trí vốn được xem là điểm yếu lớn nhất của họ trong mùa giải vừa qua.

Tuyến dưới tan hoang, Arsenal

 Rugani đang trên đường đến với sân Emirates.

Thương vụ đầu tiên là Daniele Rugani của Juventus, theo nguồn tin độc quyền từ nhà báo nổi tiếng người Italia Alfredo Pedulla, tuyển thủ của Azzurri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal. Thành quả này nhờ vào khả năng thương thuyết tuyệt vời của những người đứng đầu "Pháo thủ"

Trước đó, chấn thương của trung vệ trụ cột Giorgio Chiellini và việc De Ligt chưa thể hòa nhập được khiến Bianconeri kiên quyết không đẩy đi Rugani. Thế nhưng mọi chuyện thời điểm này có vẻ đã dễ chịu hơn với Arsenal. "Pháo thủ" sẽ có Rugani trong thời hạn 2 năm theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 36 triệu euro. Mức lương của trung vệ người Italia dự kiến rơi vào khoảng 3,6 triệu euro/năm.

Thương vụ thứ hai của Arsenal thì khủng hơn rất nhiều Daniele Rugani, tuy nhiên khả năng thành công thời điểm này là không cao. Cụ thể theo tờ Bild của Đức, Arsenal gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu euro đến RB Leipzig để đổi lấy sự phục vụ của trung vệ Dayot Upamecano.

Tuyến dưới tan hoang, Arsenal

 Arsenal muốn chi đậm để đem về Upamecano.

Mới 20 tuổi nhưng Upamecano đã là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của U21 Pháp và RB Leipzig. Mặc dù vậy, đại diện của Bundesliga không mấy mặn mà với lời đề nghị trên của "Pháo thủ" và đã từ chối thẳng thừng. Không bỏ cuộc, theo La Voix du Nord, Arsenal tiếp tục gửi đến Leipzig lời đề nghị thứ hai trị giá 70 triệu euro. Chưa rõ phía CLB của Đức sẽ phúc đáp ra sao, chỉ biết nếu thương vụ này thành công, Upamecano sẽ trở thành cầu thủ phòng ngự đắt giá nhất trong lịch sử của Arsenal.

Mùa trước, chính vì sự yếu kém của tuyến dưới mà đoàn quân của HLV Unai Emery đã thủng lưới đến 51 bàn sau 38 trận đấu, gián tiếp đánh bật họ khỏi top 4 và mất đi tấm vé dự Champions League. Mùa hè này sau khi đã ổn định tuyến trên, "Pháo thủ" đang dốc toàn lực để hoàn thiện hàng thủ của mình.

Xem video màn trình diễn của Daniele Rugani:

Vương Ngọc | 20:35 07/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục