Tuchel đã làm gì để thay đổi một Chelsea đang rệu rã?

23:58 Thứ năm 25/02/2021

TinTheThao.com.vnHLV người Đức đã đến sân Stamford Bridge và thổi một luồng gió mới vào The Blues, đặc biệt là phương diện tinh thần của họ.

Chelsea đang được trải nghiệm một mô hình tái thiết rất thú vị kể từ khi HLV Thomas Tuchel có mặt tại London. Điểm đặc biệt của HLV người Đức đến từ triết lý sống vì trận đấu của ông - điều đã được truyền tải cho các cầu thủ Chelsea ở những trận đấu gần đây.

Rõ ràng, Chelsea đã có sự thay đổi lớn về mặt tinh thần sau những ý tưởng và khái niệm kỳ lạ mà cựu HLV Frank Lampard hướng họ đến.

Tuchel là một huấn luyện viên tin vào bóng đá tấn công, sự liên kết trong bóng đá và việc kiểm soát bóng ổn định trên khắp mặt sân. Chiến lược gia người Đức đồng thời đã thổi được tinh thần chiến đấu và tận hưởng bóng đá đến phút cuối cùng cho các cầu thủ của The Blues, để lại dấu ấn của mình qua những thành công gần đây của Chelsea chỉ sau một tháng làm việc tại nước Anh. Khi đặt Tuchel lên bàn cân để so sánh với Frank Lampard, người ta có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt.

Tuchel đã làm gì để thay đổi một Chelsea đang rệu rã? - Bóng Đá

 Tuchel đang từng bước truyền tải triết lý bóng đá của mình vào lối chơi của đội nhà.

Bên cạnh điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, số bàn thắng và bàn thua của Chelsea đã được cải thiện. Cụ thể, trong 8 trận gần nhất của đội bóng thành London dưới triều đại Lampard, họ chỉ có được 4 trận thắng và 1 trận hoà, để thua 3 trận. Chelsea của HLV người Anh ghi được 14 bàn - nhưng 7 trong số đó đến ở các trận đấu trước Morecambe và Luton Town tại FA Cup. Ở hướng ngược lại, họ để thủng lưới đến 10 bàn, lần lượt nhận thất bại trước Arsenal, Manchester City và Leicester City tại Premier League.

Sau khi tiếp quản một The Blues rệu rã, Tuchel mang đến cho người hâm mộ đội bóng chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm 6 chiến thắng và 2 lần bị cầm hoà. Mặc dù chỉ ghi được 10 bàn, đội chủ sân Stamford Bridge đã có được sự phát triển khi có thể giảm số bàn thua xuống chỉ còn 2, giành được những chiến thắng quan trọng trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh, và Atletico Madrid trong trận lượt đi vòng 16 đội tại Champions League.

Ngoài việc truyền tải thành công ý tưởng của mình, Tuchel đã giúp một số cái tên từng bị quên lãng dưới thời Lampard tìm lại chính mình khi đưa họ trở lại kế hoạch của đội bóng, bao gồm Marcos Alonso, Antonio Rudiger, Jorginho, Callum Hudson-Odoi và Andreas Christensen.

Tuchel đã làm gì để thay đổi một Chelsea đang rệu rã? - Bóng Đá

Niềm vui đã trở lại sân Stamford Bridge.

Huấn luyện viên người Đức đã và đang cho thấy rằng, dù không được chú ý như những tên tuổi lớn trong làng huấn luyện (như Pep Guardiola, Klopp, Mourinho, Zidane hay Ancelotti), ông vẫn là một trong những người giỏi nhất thế giới có khả năng dẫn dắt đội bóng đi đến những thành công. Mùa giải hiện tại có thể kết thúc với bất kỳ kết quả nào, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến một sự thật rằng, chỉ trong một tháng, cách thi đấu và sự hiểu biết về bóng đá của một đội bóng - bao gồm nhiều tính cách và cái tôi khác nhau - đã thay đổi vì sự xuất hiện của người HLV mới.

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:00 25/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục