Từ vụ làm độ của 6 cầu thủ Đồng Nai: Đề án cá cược hợp pháp - Cần chưa?

13:25 Thứ tư 23/07/2014

Vụ việc 6 cầu thủ CLB Đồng Nai dàn xếp bán tỉ số trong trận gặp Than Quảng Ninh thêm một lần nữa cho thấy nạn cá độ ở Việt Nam nói chung và trong giới cầu thủ nói riêng đã đến lúc cần những biện pháp cụ thể. Câu hỏi, đã đến lúc "hợp thức hoá cá cược hợp pháp” lại nóng lên.

4 trong 6 cầu thủ CLB Đồng Nai tại cơ quan Điều tra

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) cho biết, "trong mùa World Cup 2014 vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cấp có nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn làm giảm nhiều vụ cá độ. Tình trạng cá độ vừa qua chủ yếu trên mạng, thông qua mạng cá độ nước ngoài. Theo thống kê đã có 53/63 tỉnh, thành bắt giữ xử lý các đối tượng liên quan đến cá độ.

Cụ thể, trong mùa World Cup này cơ quan công an đã triệt phá 658 vụ, bắt giữ 3.777 đối tượng, thu trên 14 tỷ 224 triệu VNĐ và hơn 81 nghìn USD cùng nhiều tang vật khác... So với World Cup 2010, tăng 284 vụ (37%).

Một số lượng lớn tài sản đã bị phong toả, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Những con số chính thức được cơ quan điều tra công bố cho thấy mức độ cá độ bất hợp pháp ngày càng tăng cao, số ngoại tệ của đất nước thất thoát vào tay các nhà cái nước ngoài ngày càng lớn và nếu chỉ triệt phá các băng nhóm cá độ trong nước thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn.

Theo những tính toán của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho thấy, hoạt động đặt cược hợp pháp mỗi năm sẽ thu về cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Không khó để nhận ra rằng người Việt Nam rất thích xem bóng đá và cũng không thiếu người thích đặt cược vào bóng đá.

Các tổ chức nghiên cứu cá cược cho rằng Việt Nam là thị trường béo bở và có số người tham gia chơi độ lớn… Một quan chức từng tham gia việc xây dựng đề án cá cược bóng đá tại Việt Nam cho biết mỗi năm tiền cá cược bóng đá bất hợp pháp bị "rơi” vào túi các nhà cái ở nước ngoài có thể lên đến con số trên 1,5 tỷ USD.

Ngày 22-7, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát để hạn chế người Việt sang Campuchia đánh bạc.

Một trong những vấn đề mà Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng hy vọng sẽ làm được ngay khi nhậm chức ở khóa VII chính là "Đề án cá cược hợp pháp”. Còn nhớ, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội VFF khóa VII diễn ra sáng 25-3, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã trình bày những ý tưởng để "lột xác” bóng đá Việt Nam những năm tới… trong đó vấn đề hợp thức hóa cá cược bóng đá là một trong những điểm nhấn. Theo ông Dũng thì "việc sớm hợp thức hóa cá cược bóng đá sẽ mang về một nguồn thu không hề nhỏ. Một phần lợi nhuận thu được từ nguồn trên sẽ dùng để đầu tư vào phát triển bóng đá trẻ, kết cấu hạ tầng cho bóng đá, nhằm thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam”…

Tuy nhiên, mong ước của những nhà quản lý bóng đá Việt Nam là một chuyện, thực tế tạo ra được một sân chơi công khai, minh bạch và có thể kiểm soát tốt người chơi, tạo sự ổn định về mặt trật tự xã hội vẫn là vấn đề nan giải. Trong đó, yếu tố tiên quyết chính là sự trung thực của các trận bóng đá tại Việt Nam. BĐVN hiện nay tiếng là bóng đá chuyên nghiệp nhưng thực chất lại rất nghiệp dư, từ đó rất khó khăn để kiểm tra một trận bóng có minh bạch hay đã bị dàn xếp tỷ số. Mà chất lượng chuyên môn không cao, lại thiếu minh bạch, khó nói đến việc sẽ thu hút người chơi cá cược thể thao.

Những điều đó đã cho thấy, nếu hợp pháp hóa cá cược sẽ mang lại nguồn thu không hề nhỏ cho ngân sách, góp phần đầu tư ngược lại cho thể thao, thúc đẩy bóng đá phát triển. Nhưng nếu không có khung pháp lý chặt chẽ, không kiểm soát được hoạt động này một cách triệt để, sẽ để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.
Khánh Vy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục