“Sức công phá” của cá cược

11:17 Thứ ba 15/04/2014

Vụ cá độ của các cầu thủ V.Ninh Bình tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam lún sâu vào thời kỳ “đen tối”, bất chấp những nỗ lực của VFF khóa mới với những ước vọng đẹp đẽ. Câu hỏi đặt ra là vì sao vụ án mua bán độ Bacolod (Philippines) 2005 làm rúng động làng cầu trong nước và khu vực với những bản án đích đáng đã không là bài học đắt giá cho các cầu thủ khi họ đã lặp lại kịch bản này một cách… chuyên nghiệp hơn?

Bên cạnh vấn đề đạo đức cầu thủ gần như ít được quan tâm, sự buông lơi thực thi các quy định của VFF và VPF trong nhiều năm qua khiến các hành vi tiêu cực ngày càng trở nên “thân quen” với cầu thủ thì vấn đề cá cược có “vai trò” đến mức nào đã trở thành chuyện thời sự.

Cá cược thể thao không xa lạ gì với các nước trên thế giới. Ở giải ngoại hạng Anh, các công ty cá cược xuất hiện dày đặc ở các bảng quảng cáo trên sân. Ở họ, cá cược được luật pháp thừa nhận nên mọi công dân có quyền tham gia.

Các giải bóng đá danh tiếng khác cũng luôn thu hút một số lượng cực lớn người chơi cá cược ở mỗi trận đấu. Từ khi bóng đá được truyền hình trực tiếp khắp nơi trên thế giới thì cá cược cũng vượt biên giới ra khỏi quốc gia có giải đấu đó.


Đến khi Internet thống lĩnh thì cá cược đã trở thành mạng lưới khắp toàn cầu. Bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ngồi nhà với chiếc máy tính hoặc chiếc điện thoại thông minh trên tay cũng đều có thể tham gia cá cược với nhà cái ở bên kia đại dương.

Thế nhưng, dù cá cược có mở rộng đến đâu thì quy định của FIFA và liên đoàn bóng đá các nước vẫn hết sức chặt chẽ, rạch ròi. Quy định này cấm tuyệt đối cầu thủ tham gia cá cược trên trận đấu mà mình đang tham gia. Nếu phát hiện vi phạm, cầu thủ sẽ bị cách ly vĩnh viễn môi trường bóng đá, kể cả làm các việc có liên quan như bình luận viên, phóng viên thể thao…

Trở lại trong nước, các giải bóng đá Việt Nam như V-League, giải hạng nhất, cúp quốc gia… đều xuất hiện ít nhiều trên các bảng tỷ lệ cá cược của các nhà cái nước ngoài. Cá cược là bất hợp pháp nhưng chân rết của các hãng cá cược đã len sâu vào môi trường bóng đá trong nước.

Việc cầu thủ tham gia cá cược không phải mới mẻ gì, nhưng nó đã dường như được xem là “chuyện bình thường” bởi lãnh đạo CLB, ông bầu hay HLV. Rộng hơn, chưa từng nghe liên đoàn có những quy định chặt chẽ, cụ thể nào về chuyện này.

Có lẽ vậy mà từ chuyện cá cược, cầu thủ đã ngang nhiên đánh cá ngay chính trên trận đấu mà mình tham gia. Từ vi phạm pháp luật ban đầu nhưng chưa bị phát hiện, họ đã dấn sâu hơn vào tội lỗi khi bất chấp những quy định tối kỵ nhất đối với một cầu thủ.

Vì vậy, khi đề án cá cược đang được các cơ quan xem xét, nhiều người chợt giật mình khi nghĩ đến những tác động xấu của nó mang lại. Nếu chúng ta tổ chức tốt, tốt ngay từ quy chế bóng đá chuyên nghiệp để không tạo kẽ hở cho cầu thủ và các bên liên quan thì việc cá cược được phép có thể mang lại nguồn thu. Còn ngược lại, nó có khả năng tiếp tục hủy hoại bóng đá một cách khủng khiếp.
Phương Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục