Xới lại đề án cá cược bóng đá

12:35 Thứ tư 23/07/2014

Sau 2 vụ bán độ liên tiếp bị phát giác ở V-League, một vấn đề lại được bàn đến hiện nay là có hay không triển khai đề án cá cược bóng đá.

Cá độ bóng đá ngày càng nở rộ, tinh vi

Trên thực tế, hợp pháp hoá cá cược thể thao trong đó có bóng đá là vấn đề đã được bàn đến từ lâu. Cách đây nhiều năm, LĐBĐVN (VFF) đã được giao trách nhiệm phối hợp với các cấp và ban ngành có liên quan xây dựng đề án cá cược trên cơ sở tham khảo mô hình ở nhiều quốc gia.

Đã có thời điểm, nhiều DN nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cá cược bóng đá nổi tiếng từ Anh, Singapore… đưa ra đề nghị với Việt Nam để cùng hợp tác thực hiện. Tuy nhiên, do còn nhiều tranh cãi trong đó chủ yếu là lo ngại tình trạng cá độ gia tăng nên đề án trên rốt cuộc vẫn chưa được thông qua.

Trong năm 2013, không ít lần vấn đề này đã được đưa ra bàn luận trước công chúng nhưng kết quả thu lại gần như chưa có gì thay đổi.

VFF trong khi đó, như phát biểu của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, đã “không còn mơ màng gì trong việc này”. Phát biểu trên của ông Dũng được đưa ra trước thời điểm chạy đua vào vị trí Chủ tịch VFF.

Theo ông Viễn, trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn 2030 cũng đề cập tới đề án cá cược bóng đá, với mục tiêu đây sẽ là nguồn thu lớn để phát triển bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi đắc cử, ông Dũng từng nhắc lại rằng, đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần tận dụng nguồn thu từ hoạt động cá cược hợp pháp, thay vì để một khoản tiền lớn thất thu ra nước ngoài do hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Trong cuộc họp báo công bố thông tin về vụ bán độ, dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Đồng Nai ở trận đấu với Than Quảng Ninh, lượt trận 21 V-League mới đây, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 (Bộ Công an) đã đưa ra một thông tin gây sốc về vấn nạn cá độ bóng đá.

Ông Tiến cho biết trong giai đoạn cao điểm vừa qua (World Cup 2014), đã có 53/63 tỉnh thành bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc. Tổng số tiền thu giữ được là 14 tỷ 244 triệu đồng và hơn 82.000 USD.

Đây chắc chắn chưa phải là số tiền lớn nhất khi còn nhiều đối tượng “thoát lưới”, nhưng con số này cũng chỉ ra rằng, quy mô hoạt động cá độ bóng đá là vô cùng lớn. Con số thực tế có thể vượt xa những ước đoán trước đây của giới chức về số tiền “rót” vào thị trường cá độ bóng đá mỗi năm.

Đề cập đến vấn đề này, TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn cho biết, đã đến lúc Việt Nam cần xem xét một cách thấu đáo về đề án cá cược bóng đá, để có thể triển khai trong thực tiễn. Ông Viễn là một trong những người tham gia vào quá trình soạn thảo đề án hồi năm 2008.

“Nguồn thu từ hoạt động này rất lớn, trong khi chúng ta không phủ nhận được thực tế là dù bị cấm đoán nhưng nhiều người vẫn tham gia cá độ. Khi luật đã được thông qua, Nhà nước có thêm khoản thu về thuế để từ đó tái đầu tư cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Còn cá nhân nào vi phạm pháp luật về cá độ thì đã có luật xử lý”, ông Viễn cho biết.

An Nhiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục