Hợp thức hóa cá cược tại Việt Nam, liệu có thể?

11:19 Thứ hai 14/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vấn nạn làm độ của các cầu thủ Ninh Bình vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến VFF nhiệm kỳ 7, nhất là việc hợp thức hóa cá cược tại Việt Nam.

Chuyện hợp thức hóa đề án 'cá cược bóng đá' không chỉ mới được đưa ra, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể thực hiện vì có quá nhiều phát sinh tiêu cực không thể lường trước được. Thậm chí, cá cược vấn đang là phi pháp tại Việt Nam mà các cầu thủ Ninh Bình còn dính đến thì nếu hợp thức hóa không biết hệ quả sẽ như thế nào?

Nghi án dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Ninh Bình. Ảnh: Internet

Một trong những mục tiêu xa mà tân Chủ tịch VFF Nguyễn Hùng Dũng muốn nhắm đến chính là việc hợp thức hóa cá cược tại Việt Nam. Ông đã theo đuổi điều này từ rất lâu và cũng là người tiền phong trong việc giới thiệu mô hình cá cược mà những công ty nổi tiếng như Singapore pool, hay Ladbrocks đang áp dụng.

Theo những tính toán ban đầu, ông Nguyễn Hùng Dũng cho rằng chúng ta có thể thu được khoảng 2 tỷ USD mỗi năm nếu hợp thức hóa cá cược. Dù đây là con số rất lớn, nhưng nếu ai xem bóng đá đều biết không thiếu những người đặt cược rất nhiều vào những trận đấu, cả trong nước lẫn ngoài nước.

Tuy nhiên, nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác, nếu bóng đá được hợp thức hóa cá cược thì e rằng nhiều môn khác cũng sẽ làm theo như cá ngựa, đua chó, thậm chí đá gà...

Đó là chưa kể đến những ông chủ casino khi thấy được sự hợp thức hóa cá cược cũng muốn người Việt vào chơi tại các casino của mình, khi ấy sẽ xuất hiện tràn lan nhiều casino, viễn cảnh đó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để kiểm soát.

Vì vậy, dù chuyện hợp thức hóa cá cược sẽ mang lại nhiều doanh thu, nhưng hệ lụy của nó là rất lớn, nhiều khả năng còn kéo theo cả một loạt phản ứng dây chuyền và thậm chí còn ảnh hưởng đến quy hoạch chung của đất nước.
K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục