Trang phục khiến 'CĐV nóng bỏng nhất World Cup' bị chỉ trích

13:21 Thứ bảy 26/11/2022

Ivana Knoll, một người mẫu mạng xã hội Croatia, hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội về cách lựa chọn trang phục của cô tại World Cup 2022.

Trang phục khiến 'CĐV nóng bỏng nhất World Cup' bị chỉ trích - Bóng Đá

 Người mẫu mạng bất chấp diện đồ bơi ở nơi công cộng tại thủ đô Doha (Qatar).

Ivana Knoll từng trở thành tâm điểm Internet trong thời gian diễn ra World Cup 2018 tại Nga. Ở kỳ World Cup này, cô trở lại khán đài một lần nữa để cổ vũ cho đội tuyển Croatia, theo LAD Bible.

Tuy nhiên, cô gái được mệnh danh là “cổ động viên nóng bỏng nhất World Cup” khiến nhiều người phẫn nộ vì sự liều lĩnh đặt nhầm chỗ của mình.

Ngày 24/11, Knoll đăng một video ghi cảnh cô đi dạo bên hồ nước tại thủ đô Doha trong bộ đồ bơi kẻ caro đỏ và trắng lấy cảm hứng từ quốc kỳ quê hương. Trước đó, cô diện một chiếc váy dài có mũ trùm đầu cùng họa tiết tại sân vận động Al Bayt, nơi diễn ra trận đấu vòng bảng giữa Maroc và Croatia.

Trang phục khiến 'CĐV nóng bỏng nhất World Cup' bị chỉ trích - Bóng Đá

 Knoll tại mùa World Cup 2014 và World Cup 2022.

Tuy nhiên, trang phục hở hang này đã đi ngược lại những hướng dẫn của Qatar. Trong cuốn Qatar: do's and don'ts (Qatar: những điều nên làm và không nên làm) được công bố trước ngày khai mạc khoảng một tháng, quốc gia Trung Đông yêu cầu du khách ăn mặc giản dị với trang phục che từ vai đến đầu gối. Áo sơ mi cộc tay, váy ngắn, áo crop top và quần đùi đều bị cấm.

Nhiều người phản ứng kịch liệt về hành động của người mẫu, nói rằng cô là “nỗi xấu hổ” của Croatia. Việc Knoll mặc đồ bơi ở nơi công cộng cũng khiến cô có nguy cơ bị bắt giữ và xét xử theo luật pháp Qatar.

“Đáng lẽ cô phải biết tôn trọng phong tục, truyền thống và tôn giáo của đất nước mình đặt chân đến”, một người bình luận.

Trước đó, Knoll lên tiếng chỉ trích World Cup 2022, nói rằng giải đấu được “tổ chức tồi tệ nhất trong lịch sử”. Cô phàn nàn một số bạn bè của mình vẫn chưa nhận được thẻ Hayya, thứ mà bất kỳ ai muốn vào sân vận động World Cup đều phải có.

Nhiều trường hợp ăn mặc, chụp ảnh phản cảm khi đi du lịch từng xảy ra tại các địa điểm lịch sử, tôn giáo trên thế giới. Hành động này bị lên án vì xúc phạm văn hóa địa phương.

Trong một chuyến du lịch gần đây tới Paris (Pháp), người mẫu mạng Iris Hsieh (Đài Loan) bị cảnh sát địa phương yêu cầu rời khỏi Bảo tàng Louvre vì mặc độc chiếc áo lót chụp ảnh. Cuối cùng, người phụ nữ buộc phải mặc lại chiếc áo khoác lông màu đen để tiếp tục ghi hình tại địa danh lịch sử của nước Pháp.

Tháng 4, MsPuiyi, một người mẫu người Malaysia, bị chỉ trích vì diện áo dài truyền thống Việt Nam nhưng không mặc quần trong khi đèn hoa đăng ở Hội An, cố tình để lộ cả vòng 3. Trước đó ít ngày, cô gái này vừa chia sẻ hình ảnh diện nội y trắng, ngồi trên thuyền thúng. Hiện cô đã gỡ bỏ các bức ảnh và gửi lời xin lỗi.

Nguồn: Zing.vn
Ánh Dương | 10:24 26/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục