Top 20 'sát thủ' xé lưới đang làm rung chuyển Ngoại hạng Anh (Phần 2)

07:53 Thứ bảy 31/03/2018 | 1

TinTheThao.com.vnTạp chí Four Four Two mới đây đã thống kê những cầu thủ đang khuấy đảo Ngoại hạng Anh bằng số bàn thắng khủng của họ.

10. Sergio Aguero (Man City)

 - Bóng Đá

 

Mùa giải này, Aguero tiếp tục giữ vai trò tay săn bàn số một của Man City, với 30 pha lập công sau 36 lần ra sân. Riêng Ngoại hạng Anh, Aguero có 17 bàn thắng.

Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh là 18.9%. Hiện tại, chân sút người Argentina đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối trái gặp phải ở buổi tập cách đây 2 tuần. Dự kiến, anh sẽ trở lại ở trận đấu gặp Everton vào ngày 31/03. Gần đây đang rộ lên thông tin chân sút người Argentina muốn rời Etihad.

9. Roberto Firmino (Liverpool)

 - Bóng Đá

 

Đồng đội của Salah là Firmino cũng đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp. Tuyển thủ người Brazil đã ghi 23 bàn ở mọi giải đấu, trong đó có 14 lần lập công tại Premier League. Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh là 19.1%.

8. Anthony Martial (Man United)

 - Bóng Đá

 

Martial đang có 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của anh là 19.5%. Martial được cho là đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Old Trafford. Nắm bắt được tình hình này, tờ Mirror đưa tin, Real Madrid đã nhanh chóng tiếp cận và muốn có Martial ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

7. Jesse Lingard (Man United)

 - Bóng Đá

 

Lingard đã ghi 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh là 19.5%. Anh được kỳ vọng là cầu thủ có đầy đủ chất lượng để lấp đầy chiếc áo do Ibrahimovic bỏ lại. Mặc dù tác động của Lingard trên sân không hoàn toàn sâu sắc, nhưng anh chắc chắn đang phát triển mạnh.

6. Glenn Murray (Brighton & Hove Albion)

 - Bóng Đá

 

Glenn Murray đang có 7 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng lên đến 20%. Anh đang là tân binh thành công của CLB Brighton & Hove Albion.

5. Raheem Sterling (Man City)

 - Bóng Đá

 

Dưới sự dìu dắt của Pep Guardiola, Sterling tiến bộ rõ rệt về kĩ năng lẫn tư duy. Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo khiến Sterling càng trở nên đáng sợ. Anh đang là tay săn bàn số 2 của Man City, chỉ sau Aguero. Anh đang có 14 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh và tỷ lệ chuyển hóa thành bàn là 21.5%.

4. Jamie Vardy (Leicester City)

 - Bóng Đá

 

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Vardy cũng đã có được 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong số đó có tới 13 pha lập công được thực hiện tại Premier League. Tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh lên đến 21.7%.

3. Wayne Rooney (Everton)

 - Bóng Đá

 

Hiện nay dù không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng Rooney vẫn thi đấu ổn định và có chỗ đứng tại Everton. Hiện anh đang có 7 bàn thắng và tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh là 21.9%.

2. Gabriel Jesus (Man City)

 - Bóng Đá

 

Jesus đang có 8 bàn thắng và tỷ lệ chuyển hóa thành bàn của anh là 22.2%. Theo nhận định của giới truyền thông, Gabriel Jesus dường như đang có động thái muốn rời Man City. Anh muốn chứng minh khả năng của mình sau World Cup để được tăng lương hoạc tìm được bến đỗ mới.

1. Mohamed Salah (Liverpool)

 - Bóng Đá

 

Tân binh người Ai Cập đang khuynh đảo Premier League bởi màn trình diễn siêu hạng. Dù chỉ mới gia nhập Liverpool từ đầu mùa, Salah đã ghi đến 27 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ chuyển hóa mục tiêu thành bàn của anh là 23.5%. Salah đang dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 07:25 31/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục