Thị trưởng Milan sẵn sàng bán San Siro, nhưng Inter & AC chớ vội mừng

08:08 Thứ bảy 09/03/2024

TinTheThao.com.vnThị trưởng Beppe Sala đã xuống nước, nhưng 2 đội bóng thành Milan vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Thị trưởng thành phố Milan Beppe Sala sẵn sàng bán Stadio Giuseppe Meazza cho Inter và Milan, nhưng việc tân trang lại sân vận động này sẽ tiêu tốn khoảng 300 triệu euro.

Sala đã gặp Chủ tịch AC Milan Paolo Scaroni và Giám đốc điều hành Inter Milan Alessandro Antonello vào chiều thứ Sáu để thảo luận về kế hoạch tân trang lại San Siro. Cuộc họp còn có sự tham dự của Massimo Ferrari, Giám đốc điều hành của WeBuild, một công ty đang chuẩn bị dự án tái phát triển sân vận động huyền thoại.

Inter’s Potential PIF takeover depends on San Siro project - Bóng Đá

 San Siro đã cởi được nút thắt.

Sala đã cung cấp một thông tin cập nhật quan trọng trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên vào chiều thứ Sáu, tiết lộ rằng hội đồng thành phố sẵn sàng bán Stadio Giuseppe Meazza cho 2 đội bóng Milan.

Vì lợi ích của các câu lạc bộ và hội đồng thành phố, chúng tôi có thể tìm ra công thức để bán ngay [sân vận động] cho các câu lạc bộ thông qua việc bán vĩnh viễn hoặc cho thuê,” Sala nói với Gazzetta.

Đây thực sự là một tin lớn đối với Milan và Inter, những đội đang ấp ủ các dự án thay thế để xây dựng sân vận động của riêng họ. Inter đã xác định một khu đất ở Rozzano nơi sân vận động mới của họ có thể được xây dựng, trong khi Milan đang lên kế hoạch chuyển đến San Donato.

Tuy nhiên, nếu 2 bên chấp nhận mua San Siro, họ sẽ có sẵn một sân vận động thuộc sở hữu của câu lạc bộ và sẽ cần khoảng 300 triệu euro để tái thiết.

Bầu không khí xung quanh bàn đàm phán rất tốt và giờ chúng tôi phải làm việc tích cực. Các câu lạc bộ xác nhận rằng họ sẽ cung cấp các tài liệu theo yêu cầu trong vài ngày tới,” Sala tiếp tục.

“Tất nhiên, tôi cũng không mong họ tạm dừng các dự án thay thế. Đồng thời, rõ ràng là nếu WeBuild cung cấp cho chúng tôi một phương án phù hợp với yêu cầu, tôi sẽ mong đợi câu trả lời từ các câu lạc bộ.”

Một dự án trước đây của Arco Associati nhấn mạnh rằng việc tân trang lại có thể mất tới hai năm để hoàn thành. 

Sala nói thêm rằng quá trình có thể bắt đầu vào năm 2025 nếu 2 đội đồng ý mua sân vận động và tháng 6 sẽ là “tháng quan trọng”.

CHÍNH THỨC: Inter và Milan công bố hình ảnh sân mới, thay San Siro huyền thoại - Bóng Đá

 San Siro sẽ được tái sinh với 300 triệu euro.

Nhưng sẽ mất bao lâu để hoàn thành việc nâng cấp?

“Đó chỉ là cảm giác của tôi, nhưng tôi sẽ nói là vài năm nếu họ làm việc trong những tháng hè với ba ca làm việc trong 24 giờ” .Sala trả lời. “WeBuild tin rằng họ có thể làm được điều đó.”

Gazzetta cho biết Inter và Milan sẽ gửi yêu cầu của họ sau ba tuần nữa. Họ dự kiến sẽ yêu cầu thêm hàng ghế VIP và thay thế thang máy, phòng tắm, phòng chờ bên ngoài sân vận động và không gian thương mại.

Báo cáo tuyên bố chi phí sẽ là 300 triệu euro, được chia đều giữa hai câu lạc bộ nếu họ quyết định mua lại Stadio Giuseppe Meazza. Các đội bóng sẽ có nhiều khả năng duyệt chi hơn nếu được đảm bảo vẫn sẽ thi đấu tại San Siro trong khoảng thời gian nâng cấp.

Đăng Nguyễn | 07:10 09/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục