Thể thao Việt Nam "trắng tay" ngày cuối

12:52 Thứ bảy 04/10/2014

Ngày thi đấu cuối 4-10 tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc) được thể thao Việt Nam kỳ vọng có HCV trong môn karatedo nhưng...

Trong sáng 4-10, Việt Nam chỉ còn 2 võ sĩ Nguyễn Minh Phụng và Trần Thị Khánh Vy của karatedo thi đấu. Đây cũng là môn cuối cùng mà thể thao Việt Nam tranh tài tại ASIAD 17. Rất được kỳ vọng, Minh Phụng đã thể hiện phong độ tốt từ vòng loại khi vượt qua các đối thủ người UAE và Thái Lan để vào bán kết. Đáng tiếc, tại bán kết, Nguyễn Minh Phụng (84kg nam) gặp phải đối thủ mạnh là Ryutaro Araga (Nhật Bản) và để thua với tỉ số 4-6 chung cuộc. Thua ở bán kết, Minh Phụng bước vào trận tranh HCĐ với võ sĩ Jang Min Soo của chủ nhà Hàn Quốc nhưng lại thua 2-5.

Karatedo Việt Nam không đoạt được HCV ở ngày thi đấu cuối.

Về nữ, Trần Thị Khánh Vy (dưới 50kg) gặp VĐV Ku Tsui Ping người Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng 1/16. Tuy nhiên, VĐV trẻ của Việt Nam đã thua đối thủ 0-4 và dừng cuộc chơi.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức khép lại ASIAD 17-2014 với 1 HCV (Dương Thúy Vi – môn wushu). Thành tích này không thay đổi so với ASIAD cách đây 4 năm tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Minh Chiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục