SEA Games 30 ngày đầu: 10 HCV, võ gậy lập công lớn, U22 khép lại ngày vui

20:24 Chủ nhật 01/12/2019

TinTheThao.com.vnNgay ngày ra quân chính thức ở SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp đón tin vui từ các bộ môn xe đạp băng đồng, dancesport, cử tạ, kurash, Arnis.

Mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam (ĐTTVN) ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 là nội dung xe đạp băng đồng. Bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan và cả nước chủ nhà Philippines, Đinh Thị Như Quỳnh vẫn xuất sắc cán đích với thời gian 1 giờ 36 phút 43 giây để giành tấm Huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho ĐTTVN. Không những thế đồng đội của cô là Cà Thị Thơm cũng giành luôn chiếc huy chương bạc ở nội dung này với thời gian 1 giờ 44 phút 19 giây.

SEA-Game-01

Xe đạp băng đồng mở hàng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

Chiếc HCV thứ 2 của đoàn Việt Nam đến từ bộ môn dancesport của cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến nội dung đôi nam nữ quickstep với số điểm 30,126. HCB nội dung này là đôi chủ nhà Gayon Mark - Renigen Mary Joy với 29,4 điểm. Đôi Thái Lan Duangkaew Issarapong - Yananun giành HCĐ cùng số điểm 29,1. Cặp Đức Hoà - Hải Yến còn giành thêm 2 HCB khác ở nội dung tango và viennese waltz.

Dancesport có thêm 1 chiếc HCV ở nội dung dance jive do công của cặp Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên. Ngoài ra bộ môn khiêu vũ thể thao còn giành thêm 1 HCB của đôi Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân nội dung slow waltz.

SEA-Game-02

Vương Thị Huyền chiến thắng ở nội dung cử tạ 45kg nữ. Ảnh: Hiển Vinh.

Đầu giờ chiều Cử tạ đem về cho ĐTTVN chiếc HCV thứ 3 do công đô cử Vương Thị Huyền nội dung 45kg nữ. Dù chỉ xếp thứ 2 phần thi cử đẩy với mức 95kg (thua 1kg so với VĐV Lisa của Indonesia) nhưng trước đó phần thi cử giật quá xuất sắc (77kg hơn đối thủ 4kg) đã giúp nữ lực sĩ Việt Nam đem về chiếc HCV đầu tiên cho bộ môn cử tạ. Thừa thắng xông lên, Lại Gia Thành giúp cử tạ Việt Nam có HCV thứ 2 trong ngày thi đấu đầu tiên với mức tổng cử 264kg (kỷ lục SEA Games) ở hạng 55kg nam.

Bộ môn kurash cũng đem về cho Việt Nam thêm 2 chiếc HCV liên tiếp vào cuối buổi chiều ở các hạng cân 90kg nam của Trần Thương và 52kg nữ Hoàng Thị Tình.

SEA-Game-03

Võ gậy lập công lớn ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: Hiển Vinh.

Võ gậy Arnis trở thành bộ môn đóng góp nhiều nhất trong ngày thi đấu đầu tiên với 4 chiếc HCV. Đầu tiên là Nguyễn Thị Hương ở nội dung 50kg nữ. Vũ Thị Thanh Bình cũng vượt qua đối thủ chủ nhà ở trận chung kết võ gậy hạng cân 55kg nữ. Đào Thị Hồng Nhung hạ gục võ sĩ Campuchia để giành chiến thắng cuối cùng nội dung 69kg nữ trước khi Nguyễn Thị Cẩm Nhi hạ võ sĩ Myanmar để giành chiếc HCV thứ 10 cho đoàn thể thao Việt Nam.

U22-VN-INDO-19

U22 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn nhưng quan trọng trước U22 Indonesia. Ảnh: Hiển Vinh.

Khép lại 1 ngày thi đấu thành công của đoàn thể thao Việt Nam là chiến thắng 2-1 của thầy trò Park Hang-seo trước đối thủ cực kỳ khó chịu U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm tạo điều kiện cho Rizki Fauzi đánh đầu cận thành mở tỷ số. Tuy nhiên U22 Việt Nam đã tràn lên tấn công và có được 2 bàn thắng liên tiếp ở hiệp 2 do công của Thành Chung phút 64 và siêu phẩm của Hoàng Đức phút bù giờ đầu tiên.

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 1/12
HCV(10): Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ), Đức Hòa - Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ nội dung quickstep), Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã UYên (dancesport, dance jive), Lại Gia Thành (cử tạ), Trần Thương (Kurash), Nguyễn Thị Hương (Arnis), Vũ Thị Thanh Bình (Arnis), Đào Thị Hồng Nhung (Arnis), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Arnis).
HCB (11): Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân (2 HCB dancesport); Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến (2 HCB dancesport); Cà Thị Thơm (xe đạp địa hình), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Vũ Văn Kiên (arnis), Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport), Lê Hữu Phước (dancesport), Phù Thái Việt (arnis), Nguyễn Thị Hương (Arnis).
HCĐ (8): Trần Thị Minh Huyền (wushu, nội dung thái cực quyền nữ), Trần Xuân Hiệp (wushu, nội dung trường quyền nam), Lê Thanh Tùng (TDDC), Trung Kiên - Hồng Anh (2 HC Đồng chachacha và rumba), Nguyễn Ngọc Đạt (võ gậy dưới 55kg), Vũ Đức Hùng (võ gậy dưới 65kg)

Nam Thành | 20:15 01/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục