Môn Xe đạp có HC vàng đầu tiên cho Việt Nam

12:00 Chủ nhật 01/12/2019

TinTheThao.com.vnSáng 1/12, VĐV xe đạp Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Ở ngày thi đấu đầu tiên SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam ra quân ở nhiều nội dung thế mạnh. Chính vì thế, sự kỳ vọng mang về nhiều huy chương đã được xác định trước khi ngày thi đấu này diễn ra. 

Không phụ lòng NHM nước nhà, đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều bộ môn mang về huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cụ thể, ở môn Dancesport, hai cặp VĐV Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến đã giành được HCB. Môn wushu, võ sĩ Trần Thị Minh Huyền cũng mang về HCĐ - đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 30. 

74401512_787012925054137_5096633198180302848_n

 

78400490_628369037699523_4648934148071751680_n

 Đinh Thị Như Quỳnh và Cà Thị Thơm giành HCV và HCB. Ảnh: Hiển Vinh từ Philippines.

Ở nội dung đua xe đạp băng đồng nữ, Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối ở bộ môn này khi có 2 VĐV tham dự. Trong đó, cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh về nhất và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam. Về thứ 2 là cua-rơ Cà Thị Thơm. 

Chia sẻ về tấm huy chương quý giá này, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn ghi nhận: "Đây là sự nỗ lực, cố gắng tuyệt vời của Như Quỳnh. Xe đạp cũng là môn thể thao Olympic, đã rất xuất sắc để có được tấm HCV ngay trong buổi sáng đầu tiên thi đấu."

Văn Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục