Môn Dancesport giành HCV thứ hai cho Việt Nam

12:30 Chủ nhật 01/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnCặp đôi Nguyễn Đức Hoà - Nguyễn Thị Hải Yến xuất sắc giành tấm HCV thứ hai cho Việt Nam tại SEA Games 30.

Sau khi VĐV Đinh Thị Như Quỳnh "mở hàng" với tấm HCV đầu tiên môn xe đạp địa hình, cặp đôi Đức Hoà - Hải Yến là tác giả của tấm HCV thứ hai ở nội dung đôi nam nữ quickstep, môn Dancesport. Hai VĐV của Việt Nam về nhất với 30,126 điểm. Về nhì là cặp đôi Gayon Mark - Renigen Mary Joy của chủ nhà Philippines với 29,4 điểm, đứng thứ ba là Duangkaew Issarapong - Yananun của Thái Lan đạt 29,1 điểm. 

Chia sẻ về tấm HCV nhận được, Đức Hòa - Hải Yến cho biết: "Cảm giác đem về tấm HCV đầu tiên sau 15 năm cho bộ môn khiêu vũ thật hạnh phúc. Chúng tôi tự hào vì đã đóng góp cho thể thao nước nhà. Ở những phần thi trước đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ giành được HCB, các VĐV chủ nhà đã thi đấu rất tốt"

77223934_774849306313128_8295472853956952064_n

 Cặp đôi Đức Hoà - Hải Yến giành HCV thứ hai cho Việt Nam. Ảnh: Hiển Vinh từ Phillipines

Trước đó, ở nội dung tango và viennese waltz, Đức Hoà - Hải Yến giành 2 HCB. Cặp đôi Vũ Hoàng Anh Minh - Nguyễn Trường Xuân đã về nhì tại chung kết dance waltz với 28,988 điểm. Mới đây, Anh Minh - Trường Xuân tiếp tục đem về thêm 1 tấm HCB cho Việt Nam ở nội dung five dance.

Tính đến trưa 1/12, Việt Nam giành tổng cộng 2 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ.

Văn Phi | 12:05 01/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục