HLV Miura có nên triệu tập Công Phượng vào đội tuyển quốc gia đợt này?

09:57 Thứ sáu 25/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đầu tháng 10 này đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu hết sức quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 với những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục và khu vực là Iraq và Thái Lan. Và sự quan tâm hàng đầu của người hâm mộ Việt Nam lúc này là trong danh sách tập trung đợt này có sự xuất hiện của tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay là Nguyễn Công Phượng hay không?

Mặc dù thi đấu hết sức thành công trong màu áo U23 quốc gia khi ghi được 7 bàn, đóng góp 3 đường kiến tạo và kiếm được 2 quả pen (cả ở SEA Games 28 và vòng loại U23 châu Á) thế nhưng khá bất ngờ, Công Phượng đã không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup 2018 trong hai trận ra quân gặp Thái Lan và Đài Loan. Điều này khiến cho người hâm mộ hết sức khó hiểu và vô cùng thất vọng về cách dùng người của HLV Miura.

Công Phượng không được HLV Miura trao cơ hội trong lần tập trung cho vòng loại  World Cup 2018. Ảnh: Quang Thắng.

Trong đợt tập trung sắp tới đây, trong hai cuộc đại chiến với Iraq và đại kình địch Thái Lan cơ hội lên tuyến của tiền đạo HAGL cũng không nhiều. Bởi theo quan sát, HLV người Nhật không mấy mặn mà với tiền đạo gốc Nghệ An mà thay vào đó ông đang hướng sự chú ý sang Văn Thắng và Anh Đức - những cầu thủ đang có phong độ khá cao ở V.League trong thời gian gần đây.

Lý do chính mà HLV Miura nói không với Công Phượng chủ yếu là do tiền đạo HAGL còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thể hình hạn chế. Lý do này của HLV người Nhật về cơ bản chưa thực sự thuyết phục và không tin dùng Công Phượng dường như chưa phải là quyết định sáng suốt của Miura ở thời điểm này.

Trong quá khứ, những cầu thủ tài năng, trẻ tuổi được gọi lên làm nhiệm vụ quốc gia ở bóng đá Việt Nam là không hiếm thậm chí là có rất nhiều như: Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết, Chu Ngọc Anh, Lê Tấn Tài, Phan Văn Tài Em được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 20 tuổi. Công Vinh, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Thành Long Giang, lên làm nhiệm vụ quốc gia khi mới 19 tuổi.

Thần đồng bóng đá Việt Nam Văn Quyến thậm chí còn lên tuyển sớm hơn khi anh mới bước sang tuổi 18. Đặc biệt nhân tài bóng đá Đồng Tháp- Phan Thanh Bình còn lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 17 tuổi (2003). Hầu hết những cầu thủ này đều thi đấu hết sức thành công sau khi được gọi lên tuyển và có đóng góp quan trọng vào thành tích của bóng đá Việt Nam những năm sau đó, thậm chí cho tới tận bây giờ như trường hợp của Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh…

Những tài năng trẻ như Chanathip Songkrasin thường xuyên được khoác áo ĐTQG thi đấu tại các giải đấu lớn. Ảnh: Internet.

Ở khu vực Đông Nam Á những cầu thủ trẻ tuổi, tài năng như Công Phượng được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển Quốc gia là không hiếm thậm chí đã diễn ra từ khá lâu, tiêu biểu như trường hợp của “Messi Thái Lan” và “thần đồng” bóng đá Indonesia.

Nhân tài bóng đá người Inđo Evans Dimas, thực tế đã được triệu tập lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia nước này từ hơn 1 năm trước, trong chiến dịch tranh tài tại giải vô địch ĐNÁ AFF 2014 (dưới thời HLV người Áo Alfred Riedl ), giải đấu mà Việt Nam đang cai một bảng đấu và thầy trò Muira đã lọt vào tới bán kêt.

Giống như Evans Dimas, Chanathip Songkrasin – “Messi Thái” cũng kịp góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự AFF Cup 2014 và giúp Thái Lan lên ngôi vương ở giải đấu này. Mới đây nhất vòng loại World Cup 2018, Messi Thái cũng đã thi đấu rất hay và đóng góp quan trọng vào chiến thắng 1-0 của đội bóng xứ chùa Vàng trước Việt Nam cách đây vài tháng.

Rõ ràng so với Công Phượng, Messi Thái và thần đồng bóng đá Inđo không nhỉnh hơn, thậm chí họ còn có phần nép vế tiền đạo của HAGL về kỹ thuật, khả năng gây đột biến, cũng như độ quái. Hiện tại Công Phượng đã chuẩn bị bước sang tuổi 21, đâu còn quá trẻ, cái tuổi mà Văn Quyến trước đây thậm chí đã giành quả bóng vàng.

Hơn nữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tiền đạo gốc Nghệ An là không ít khi liên tục tỏa sáng ở sân chơi khu vực ở các giải trẻ như U19 ( 2013, 2014 ), vòng loại U23 Châu Á, SEA Games 28 ( 2014 ), du đấu nước Anh, Nhật Bản… Do đó việc gọi Công Phượng vào đội tuyển quốc gia ở thời điểm này là điều hết sức cần thiết và nên làm.

HLV Miura đang lãng phí tài năng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hà Bạch.

Có Công Phượng, hàng công của đội bóng áo đỏ sẽ trở nên sắc bén hơn và cơ hội dành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước hai đội bóng lớn là Iraq và Thái Lan sẽ trở nên cao hơn rất nhiều. Bởi hàng thủ của Iraq và Thái Lan nổi tiếng chặt chẽ và vững vàng, trong khi đó Công Phượng giàu kỹ thuật và khả năng gây đột biến khá cao. Ngược lại đội tuyển Việt Nam khó có cơ hội giành điểm trước Iraq và Thái Lan nếu Miura cứ trung thành mãi với những con người cũ kỹ vốn đã thể hiệm một phong độ hết sức nhạt nhòa trong thời gian gần đây.

Sẽ là hợp lý và công bằng hơn nếu như HLV Miura triệu tập Công Phượng vào đội tuyển quốc gia đợt này, bởi đó không chỉ là sự bổ sung nhân sự chất lượng nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, làm tăng tính đột biến cho đội tuyển mà còn là sự động viên, thừa nhận tài năng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của tiền đạo gốc Nghệ An cho bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua, trong màu áo U23 Việt Nam, từ vòng loại U23 châu Á tới SEA Games 28.

Ngược lại, sẽ là sai lầm, lãng phí tài năng, không công bằng và thiệt thòi cho tiền đạo HAGL nếu như ông Miura tiếp tục nói không với Công Phượng trong đợt tập trung quan trọng này.

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục