Vicente Calderon
Ngôi nhà cũ của Atletico Madrid đã tổ chức các trận đấu World Cup, các buổi hòa nhạc của Michael Jackson và có một làn đường đôi chạy qua ngay bên dưới một khán đài. Là một đội bóng vĩ đại của Tây Ban Nha, Atletico đã giành được 5 chức vô địch La Liga và 7 Copa del Rey trong suốt 51 năm thi đấu tại Calderon trước khi chuyển đến Metropolitano.
Giống như nhiều sân vận động khác trong danh sách, khu đất nơi công trình tráng lệ này từng tọa lạc đã được phát triển thành các trung tâm mua sắm và nhà ở.
Wembley cũ
Sân vận động từng được Pele gọi là "thánh đường bóng đá" đã trở thành bãi rác vào thời điểm bị phá hủy năm 2003. Wembley đã được xây dựng lại rất đồ sộ.

Sân Wembley cũ.
Stadio Delle Alpi
Được xây dựng cho World Cup Italia 90, Delle Alpi bị đánh giá thấp vì thiết kế kém. Cả Juventus và Torino đều chuyển đi trong vòng 20 năm, nhưng sân đấu này gợi lại những ký ức hoài cổ về nhiều đêm Champions League.
Highbury
Sân nhà của Arsenal từ năm 1913 đến 2006, chắc chắn là một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong khi một số người chỉ trích sự thiếu bầu không khí của Highbury, thì nhiều người khác lại bị thu hút bởi vẻ hùng vĩ và cổ kính của nó. Và Arsenal vẫn chưa vô địch kể từ khi họ rời đi, mà như theo Arsene Wenger, thì Pháo thủ đã để lại hồn mình ở ngôi nhà cũ.
White Hart Lane
Tottenham đã chơi ở White Hart Lane trong 118 năm trước khi đầu tư xây dựng Tottenham Hotspur Stadium hiện đại.
Sarria
Một trong những trận đấu bóng đá hay nhất mọi thời đại, trận thắng của Ý trước Brazil tại World Cup 1982, được tổ chức trên sân cũ của Espanyol. Mặc dù đã bị phá hủy, nó vẫn giữ một vị trí bất tử trong lịch sử của môn thể thao này.
Upton Park
Được biết đến trong nhiều thập kỷ với cái tên Upton Park, sân cũ của West Ham bất ngờ được đặt tên là "Boelyn Ground" trong mùa giải chia tay 2015/2016. Sân vận động London không thể so sánh với nó. Người hâm mộ West Ham vẫn tiếc thương cho sự ra đi của ngôi nhà tinh thần của họ.

Sân nhà cũ của West Ham.
Wankdorf
Địa điểm diễn ra trận chung kết World Cup 1954, nơi Tây Đức gây sốc cho Ferenc Puskas và Hungary, sân đấu mang tính biểu tượng nhờ những tòa tháp và chiếc đồng hồ quyến rũ. Nó đã bị phá bỏ vào năm 2001 và được thay thế bằng Stadion Wankdorf trên cùng địa điểm.
Maine Road
Điều thú vị là Maine Road vẫn giữ kỷ lục về lượng khán giả đến sân đông nhất cho một câu lạc bộ Anh thi đấu tại sân vận động của chính họ khi 85.000 người hâm mộ tham dự trận đấu tại FA Cup giữa Manchester City và Stoke City vào năm 1934.
Rasunda
Sân vận động tuyệt đẹp ở Stockholm đã tổ chức trận chung kết World Cup 1958 và các trận đấu tại EURO 92 trước khi được thay thế.