Hàng thủ “mơ ngủ”, Borussia Dortmund thua sốc trên sân nhà

05:43 Thứ hai 26/02/2024

TinTheThao.com.vnThầy trò Edin Terzic bất ngờ để thua Hoffenheim với tỷ số 2-3 ngay tại thánh địa Signal Iduna Park.

Những tưởng đội bóng vùng Ruhr sẽ tận dụng tốt việc RB Leipzig sảy chân trước Bayern Munich trước đó để xây chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Borussia Dortmund lại bất ngờ phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

 - Bóng Đá

Ihlas Bebou trừng phạt phút hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 2, bắt nguồn từ đường chuyền ngang tai hại của Emre Can, Ihlas Bebou cướp được bóng. Anh xử lý thêm một, hai nhịp trước khi tung ra cú sút chéo góc đầy quyết đoán ở cự ly gần, không cho thủ thành Alexander Meyer bất cứ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số cho Hoffenheim.

 - Bóng Đá

Donyell Malen gỡ hòa 1-1 cho Borussia Dortmund sau pha dứt điểm cận thành.

Bị dội một gáo nước lạnh từ sớm, Borussia Dortmund dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và họ đã được đền đáp ở phút 21. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Julian Brandt, cú đánh đầu trượt bóng của Marco Reus vô tình trở thành đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn để Donyell Malen băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

 - Bóng Đá

Nico Schlotterbeck đánh đầu dũng mãnh đưa thầy trò Edin Terzic vượt lên dẫn trước.

4 phút sau, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, lại là Marco Reus treo bóng vào trong để trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ sân Signal Iduna Park.

Ở những phút còn lại của hiệp một, đội khách Hoffenheim cũng cố gắng đáp trả nhưng những tình huống tổ chức tấn công của thầy trò Pellegrino Matarazzo không thể giúp họ mang về bàn thắng gỡ hòa.

 - Bóng Đá

Cú dứt điểm đầy may mắn của Maximilian Beier gỡ hòa 2-2 cho Hoffenheim.

Bước sang hiệp hai, Borussia Dortmund vẫn là đội nắm thế chủ động. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ nhận bàn thua lãng xẹt ở phút 61. Từ tình huống cướp được bóng và tổ chức phản công của Hoffenheim, Maximilian Beier đi bóng đầy tốc độ bên hành lang trái trước khi ngoặt vào trong và tung ra cú dứt điểm, bóng đập người hậu vệ Nico Schlotterbeck bay vào lưới, không cho thủ thành Alexander Meyer bất cứ cơ hội cản phá nào.

 - Bóng Đá

Maximilian Beier ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Chỉ 3 phút sau, lại là một tình huống phòng ngự hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà. Họ để Anton Stach thoát xuống đầy trống trải bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền vào trong để Maximilian Beier dễ dàng sút tung lưới Borussia Dortmund ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-2 cho Hoffenheim.

Những nỗ lực của đội chủ nhà ở những phút còn lại của trận đấu là không đủ để họ ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Borussia Dortmund bất ngờ nhận thất bại 2-3 trước Hoffenheim, qua đó bỏ lỡ cơ hội “cắt đuôi” RB Leipzig trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Đội hình ra sân

Borussia Dortmund: Meyer, Ryerson, Can, Schlotterbeck, Maatsen, Brandt, Sabitzer, Sancho, Reus, Malen, Fullkrug

Hoffenheim: Brooks, Grillitsch, Kabak, Skov, Tohumcu, Stach, Kaderabek, Kramaric, Beier, Bebou

Nguồn: | Copy Link
Huy Trưởng | 04:45 26/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục