HAGL muốn thành công hãy học Sanna Khánh Hòa-BVN

18:59 Thứ năm 09/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Là một tập thể của những cầu thủ trẻ với nòng cốt là lứa U21 tuy nhiên Sanna Khánh Hòa-BVN thi đấu rất chững chạc ở mùa giải năm nay, từng hạ gục nhiều ông lớn và có chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp ở lượt đi, hiện tại đội bóng phố biển đang bỏ xa HAGL 11 điểm. Thành công của Khánh Hòa là bài học lớn dành cho đội quân của thầy Giôm.

Thành công của Khánh Hòa là bài học lớn cho HAGL. Ãnh: Đình Viên.

Biết mình biết người

Trở lại V-League 2015 với một lực lượng không được đánh giá cao với đa phần là các cầu thủ trẻ (nòng cốt là lứa U21) và một vài cái tên ngoại binh đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, cùng những khó khăn không nhỏ về tài chính. Thế nhưng đội bóng phố Biển đá khiến cho nhiều CLB ở V- League phải kiêng nể với chuỗi thành tích 11 trận bất bại (từ vòng 2 tới vòng 12 ).

Có được thành công này, ngoài sự cố gắng của các cầu thủ trẻ, sự mát tay của HLV Võ Đình Tân còn là nhờ vào lối chơi “biết mình biết người” mà đội bóng này đang áp dụng. Nhờ sự thận trọng, cùng việc sẵn sàng đá với tư thế của đội cửa dưới, và nhường thế trận cho đối phương, rồi chờ thời cơ kết liễu đối thủ, Sanna Khánh Hòa - BVN đã nhiều lần khiến các ông lớn ở V-League phải ôm hận, trong đó có cả đương kim vô địch B.Bình Dương.

Ngược lại với Sanna Khánh Hòa - BVN, HAGL có rất nhiều thuận lợi ở mùa giải này, với một đội hình đồng đều về chất lượng, túi tiền không đáy của bầu Đức cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn cổ động viên trên khắp các sân cỏ cả nước thế nhưng đội bóng phố núi lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược với chuỗi thành tích bết bát lên 9 trận không biết mùi chiến thắng và thường xuyên góp mặt ở cuối bảng xếp hạng.

Thành tích đáng thất vọng này có nguyên nhân sâu xa của việc thầy Giôm đã sai lầm trong cách thức tiếp cận trận đấu.

Rõ ràng, HAGL, với nòng cốt là lứa cầu thủ HAGL-Arsenal-JMG là đội bóng có chất lượng, nhưng đẳng cấp thì còn thiếu, bởi họ còn quá trẻ, và lần đầu tiên thi đấu ở một giải đấu khắc nghiệt như V- League. Tuy nhiên thầy Giôm đã chọn lối chơi tấn công đối với tất cả các đội bóng ở V- League, đây được xem là một chiến thuật không phù hợp, bởi HAGL lúc này chưa đạt được đẳng cấp của đội bóng cửa trên, và đẳng cấp là điều mà đội bóng của thầy Giôm còn thiếu vào lúc này.

Đẳng cấp là chơi bóng theo cách của mình trước mọi đối thủ, với sự vững vàng tự tin, hiệu quả, và buộc đối phương phải cuốn theo lối chơi của mình. Tuy nhiên thực tế ở V- League đã chứng minh HAGL chưa thực sự làm được điều đó, ngược lại họ dễ rơi vào bị động khi đối phương phản công và để thủng lưới.

Phòng ngự phản công

HAGL nên học cách phòng ngự. Ãnh: Đình Viên.

Có thế nói phòng ngự phản công là đặc sản của đội bóng phố biển ở mùa giải này. Với chiến thuật hợp lý, Khánh Hòa đã khiến cho nhiều CLB khác phải ngã mũ với những chiến tích hết sức ấn tượng, khi lần lượt hạ gục nhiều ông lớn ở giai đoạn lượt đi V- Leagua. Đây là điều mà CLB HAGL không làm được và là bài học lớn mà đội bóng phố núi cần phải học tập nếu muốn trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Việc học chơi phòng ngự phản công với đội quân của thầy Giôm lúc này không hẳn là đánh mất bản sắc, phá vỡ lối chơi, mà đơn giản nó giúp cho khả năng trụ hạng của CLB trở nên cao hơn, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn và có lợi cho tương lai của họ.

Đa dạng về lối chơi

Là một tập thể của những cầu thủ với tuổi đời còn khá trẻ cùng một HLV ít được biết đến, thế nhưng khá bất ngờ, các cầu thủ Khánh Hòa thi đấu hết sức tự tin với một lối chơi đa dạng, từ bóng ngắn tới bóng dài, từ đá biên tới lật cánh đánh đầu họ đều thực hiện rất tốt. Điều này đã góp phần đem đến sự thành công cho đội bóng xứ trầm Hương và là bài học đắt giá cho đội bóng của bầu Đức.

Bởi với một tập thể cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản thế nhưng HAGL lại đem đến một lối chơi có phần nhàm chán và dễ bị bắt bài, dường như họ chỉ biết đá bóng ngắn với những pha ban bật theo phong cách Arsenal mà không biết đánh biên, không biết tạt cánh đánh đầu thậm nhiều cầu thủ tỏ ra khó khăn khi chơi bóng dài.

Đây được xem là hạn chế lớn nhất và là tử huyệt của đội bóng phố Núi, nếu không sớm cải thiện trong thời gian tới, đội quân của thầy Giôm có nguy cơ trở thành tân binh của giải hạng Nhất năm sau.

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục