Không được kỳ vọng nhiều nhưng Quý Phước đã thi đấu rất thành công. Ảnh: VSI |
Ở nội dung 100m tự do nam, Quý Phước không được giới chuyên môn đánh giá cao, bởi đây được xem là thế mạnh của các VĐV đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Kazakhstan. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu chói sáng, Quý Phước đã làm tất cả phải bất ngờ.
Tại vòng loại, Quý Phước đã vượt qua 6 VĐV khác để dẫn đầu với thành tích 49”69. Tại vòng chung kết, Quý Phước đã xuất sắc vượt qua 2 đối thủ rất mạnh là Liu Junwn (Trung Quốc, 49”18) và Azaryev Yavgeniy (Kazahkstan, 49”57) để đoạt HCV với thành tích 48”98. Với tấm HCV khó tin này này, Quý Phước đã có được một HCV, một HCB và một HCĐ tại AIMAG 4, một thành công có lẽ là ngoài sự mong đợi của bản thân kình ngư gốc Đà Nẵng và với những người làm thể thao Việt Nam.
Từ thành công này, Quý Phước chứng tỏ mình xứng đáng nhận thêm những điều kiện đầu tư ưu đãi hơn nữa để hướng tới đích nhắm xa hơn.
Trong khi đó, niềm hy vọng số một của bơi lội Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục có một ngày thi đấu không thành công tại nội dung 100m tự do và 100m hỗn hợp nữ. Tại nội dung 100m tự do, Ánh Viên chỉ xếp thứ 8 với thành tích 57” (đứng thứ 4 tại vòng loại).
Ở nội dung 100m hỗn hợp nữ, mặc dù đứng thứ nhất vòng loại với thành tích 1’03”43 nhưng tại vòng chung kết, kình ngư gốc Cần Thơ chỉ xếp hạng 5 chung cuộc với thành tích 1’02”47.
Ở một số nội dung khác, Trần Duy Khôi xếp hạng 5 nội dung 100m hỗn hợp nam (đứng thứ nhất vòng loại). Kim Tuyến với thành tích 1’02”84 chỉ xếp hạng 5 ở nội dung 100m hỗn hợp nữ. VĐV còn lại là Ngô Thị Ngọc Quỳnh thì bị loại ngay từ vòng loại nội dung 50m ngửa nữ.
Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, môn bơi tại AIMAG 4 đã kết thúc. Bơi lội Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra (2 HCV) khi giành được 2 HCV (Ánh Viên, Quý Phước), 2 HCB (Duy Khôi và Quý Phước) và một HCĐ (Quý Phước).
|