Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Kết luận cuối cùng
Bê bối lớn nhất trong lịch sử FIFA dần sáng tỏ và được đưa ra ánh sáng, những kẻ chối tội đang phải chuẩn bị cho ngày ra tòa sau khi các công tố viên Thụy Sỹ đi đến kết luận cuối cùng. Suốt 24 năm làm Chủ tịch cơ quan điều hành bóng đá thế giới, Joao Havelange đã một tay thâu tóm và lũng đoạn FIFA cho những mục đích trục lợi cá nhân, nổi cộm là vụ móc ngoặc với công ty quảng cáo International Sport and Leisure (ISL) từ suốt năm 1992 đến cuối năm 2000. Cuộc điều tra này đã diễn ra từ lâu, sau ngày ISL phá sản với khoản nợ lên tới 200 triệu euro, song được sự hậu thuẫn và o bế của nhiều thế lực nên nó cứ dần chìm xuồng.
Chủ tịch Sandro Rosell khó lòng thoát tội |
Theo những chi tiết mà tờ El Confidencial tiết lộ, Havelange bị kết án nhận 15,3 triệu euro từ ISL. Trong khi đó, cựu Chủ tịch LĐBĐ Brazil - Ricardo Teixeira (giữ ghế này 23 năm) cũng đã nhận hối lộ 12 triệu euro. Mục đích cuối cùng là để ISL độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo những giải đấu lớn thuộc hệ thống của FIFA. Ngoài 2 cái tên cộm cán này, còn một loạt quan chức khác như Nicolas Leoz (LĐBĐ Paraguay), Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, Jack Werner...
Sandro Rosell chờ ngày xộ khám
Có một chi tiết hết sức bất ngờ là ngài quan chức Sandro Rosell lại có liên quan đến khoản nhận hối lộ 12 triệu euro của con trai Ricardo Teixeira. Theo đó, trước khi trở thành vị Chủ tịch đương nhiệm của Barcelona, Rosell đứng đầu công ty marketing thể thao Alianto - đối tác chính của cha con nhà Teixeira trong khoảng năm 2008. Dù rằng chưa thể tìm ra những bằng chứng cụ thể để kết tội Rosell, song những hoạt động “trong bóng tối” của Chủ tịch Barca chắc chắn sẽ khó lòng che dấu được trong thời gian tới.
Trước đó, Rosell cũng vì những mối làm ăn đáng ngờ trong thời gian làm việc tại Alianto mà đối diện với án tù 8 năm. Đó là vụ Rosell bằng cách nào đó thắng thầu quyền phục vụ hậu cần và môi giới trận giao hữu giữa ĐT Brazil và Bồ Đào Nha, thu về 4 triệu euro. Tuy nhiên, con số thực chỉ rơi vào khoảng 1/9 số tiền nói trên, Alianto đã hối lộ khoảng 300.000 euro cho cha con nhà Teixeira và phần còn lại thu lợi phi pháp. Những bê bối của Sandro Rosell đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của ông này, nhất là trong bối cảnh Barca sắp bầu lại Chủ tịch, và hơn hết nó ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trước giờ xung trận với Bayern Munich.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Nguyên Thảo |
00:00 30/11/-0001