Fan bầu chọn Real áp đảo đội hình tiêu biểu châu Âu 2014

12:22 Thứ sáu 28/11/2014

Theo cuộc bình chọn dành cho độc giả của tờ Marca, có tới 4 cầu thủ của Real góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu 2014.

Trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá châu Âu 2014 qua cuộc bình chọn của độc giả trên tờ Marca, thủ thành Manuel Neuer nhận được sự ủng hộ nhiều nhất với hơn 53 nghìn phiếu bình chọn (48,2%), vượt qua người gác đền Thibaut Courtois của Chelsea với 46,5%.

Thủ thành hiện đang khoác áo Bayern Munich đồng thời áp đảo bội đôi Gianluigi Buffon và Beto, những người chỉ có 5,4% sự ủng hộ của giới mộ điệu.

Real áp đảo trong danh sách bình chọn của độc giả tờ Marca

Ở hàng phòng ngự, Sergio Ramos của Real Madrid có 27,8 % tỷ lệ ủng hộ. Tiếp đến là Godin (19,4%) của Atletico và Lahm (13,7%) của Bayern Munich. Trong sơ đồ 3-4-3 theo kết quả công bố của Marca, hàng tiền vệ gồm sự xuất hiện của Kroos (17%), Di Maria (14,5%), Modric (13,4%) và cuối cùng là cầu thủ đang chơi tại Bundesliga trong màu áo “Hùm xám”, Robben (10,1%).

Trên hàng tiền đạo, 3 cầu thủ xuất sắc nhất là Cristiano Ronaldo (29,1%), Leo Messi (17,7%) và Diego Costa của Chelsea với 20,3%. Đã có hơn 110 nghìn độc giả tham gia vào cuộc bình chọn đội hình xuất sắc nhất châu Âu 2014 do tờ Marca tổ chức (nhiều hơn 40 nghìn và 15 nghìn so với năm 2012 và 2013).

Với 20 bàn tại La Liga mùa này, ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách danh sách Pichichi. Tiếp theo là bộ đôi Neymar (11 bàn) và Leo Messi (10 bàn) của Barcelona.

Những gương mặt bất khả xâm phạm ở Real

Trong kế hoạch xoay tua đội hình của “Kền kền trắng” mùa này có thể nhận thấy rõ, HLV Ancelotti chủ yếu sử dụng thay đổi vị trí thủ môn và hàng phòng ngự.

HLV Ancelotti thay thế vị trí thủ môn và hàng phòng ngự (phần nổi) trong kế hoạch xoay tua mùa này

Keylor thay cho Casillas, bộ đôi Arbeloa và Coentrao thay cho Carvajal và Marcelo và cuối cùng Varane là người lấp khoảng trống của Pepe. Cái tên duy nhất Ancelotti tin tưởng tuyệt đối ở hệ thống hàng phòng ngự chính là Sergio Ramos.

Cầu thủ 28 tuổi và Kroos, Modric, James, Isco cùng bộ ba “siêu tấn công” Bale - Benzema - Ronaldo chính là những gương mặt “bất khả xâm phạm” tại Bernabeu. Khi Modric chấn thương, Asier Illarramendi và Khedira được Ancelotti sử dụng thay thế. Trong khi Chicharito là giải pháp thứ 2 trên hàng công sau Benzema.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục