Theo HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ, do các VĐV vừa dồn hết sức lực cho SEA Games 28 nên tại giải đấu vừa kết thúc tour đầu tiên ở Thái Lan, hầu hết đều không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, sân chơi châu lục này còn 2 tour nữa, đồng thời từ nay đến thời điểm “chốt sổ” các suất dự Olympic 2016 vẫn còn hơn nửa năm nữa, nên cơ hội dành cho các tuyển thủ điền kinh là rất lớn.
Sau khi Nguyễn Thị Huyền xuất sắc lấy 2 chuẩn ở các cự ly 400m và 400m rào nữ đến Rio de Janeiro 2016, theo đánh giá của giới chức điền kinh Việt Nam, nếu giành thêm được từ 1-2 suất nữa, có thể cho là thành công vượt bậc. Hai gương mặt được đánh giá nổi trội chính là Quách Thị Lan ở các cự ly 400m, 400m rào nữ và Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ).
Sắp tới, bên cạnh nguồn kinh phí của Tổng cục TDTT, các địa phương Thanh Hóa và Đà Nẵng cũng sẽ góp sức để đưa 2 VĐV này đi tập huấn và thi đấu một số giải quốc tế quan trọng, không ngoài mục tiêu vươn đến chuẩn dự Olympic 2016.
Đấy là cuộc đầu tư cho tương lai, nhất là khi thành công của điền kinh ở đấu trường khu vực vừa rồi đã buộc giới quản lý thể thao nói chung và điền kinh nói riêng xác định được chiến lược đầu tư trọng điểm cho những gương mặt tài năng xuất sắc.