Đây! Thống kê cho thấy Việt Nam mới là ứng cử viên số một tại AFF Cup

19:02 Chủ nhật 25/11/2018 | 1

TinTheThao.com.vnCác học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang chứng tỏ được sức mạnh vô song từ tấn công cho đến phòng ngự tại giải vô địch Đông Nam Á lần này.

Việt Nam giành được 10 điểm sau 4 trận, nghĩa là họ chỉ đánh rơi 2 điểm ở cuộc đụng độ tranh cãi trên đất Myanmar. Nhưng dẫu sao, chúng ta có thể khẳng định họ là đội xuất sắc nhất vòng bảng ngay cả khi Thái Lan và Philippines ở bảng B chưa ra sân lần cuối. Dưới đây là những thống kê chứng tỏ quan điểm này hoàn toàn đúng.

Phòng Thủ

Chắc chắn khía cạnh này đội tuyển Việt Nam phải đứng đầu vì chúng ta chưa hề lọt lưới bất cứ bàn nào sau 4 trận. Thủ thành Đặng Văn Lâm thực tế chỉ phải cản phá 7 cú dứt điểm, còn lại 13 lần ra chân từ phía đối thủ đều bị chặn lại bởi các cầu thủ án ngữ phía trên.

ĐT Việt Nam và những thống kê 'khủng' sau vòng bảng AFF Cup - Bóng Đá

 Văn Lâm nhàn hạ trong khung gỗ cũng bởi hàng phòng ngự phái trên quá vững chắc.

Sự chắc chắn nơi bộ ba trung vệ cùng một vài người hỗ trợ khác thể hiện rõ ràng ở việc phạm lỗi (44 lần, cao hơn Thái Lan 25 lần). Dù vậy, hình phạt mà chúng ta phải nhận cũng chỉ là 3 thẻ vàng trải đều qua 3 trận (trừ cuộc đụng độ với Malaysia tại Mỹ Đình).

Chuyền Bóng và Tấn Công

Đối với một đội bóng luôn sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, sẽ thật bất công khi tính đến thống kê chuyền bóng. Nhưng Việt Nam được thi đấu với 2 đối thủ quá yếu là Campuchia và Lào, vì thế thống kê kiểm soát bóng trung bình sau 4 trận vẫn rất cao (khoảng 67%), cao hơn Thái Lan hơn 20% và thấp hơn Philippines một chút.

Nói về khả năng tấn công, Việt Nam thực sự tỏ ra quá mạnh so với tất cả. Chúng ta chỉ sút ít hơn Malaysia trong trận đấu giữa hai đội, nhưng tỷ lệ chính xác luôn thể hiện ở con số. Những chú hổ sút nhiều, kiểm soát bóng nhiều nhưng thực tế không gây ra bất cứ khó khăn nào cho Văn Lâm.

ĐT Việt Nam và những thống kê 'khủng' sau vòng bảng AFF Cup - Bóng Đá

 Malaysia là đội duy nhất kiểm soát bóng nhiều hơn Việt Nam nhưng quá lép vế ở bất cứ khu vực nào trên sân.

Tính ra, Việt Nam sở hữu trung bình 4.25 quả góc, gần 10.1 quả đá phạt, 14.1 cú dứt điểm mỗi trận. Còn nếu tính ra tổng số, có lẽ người Thái hay Philippines cũng phải e dè với 57 lần bắn phá khung thành đối thủ, trong đó có 31 lần bóng đi trúng đích và tạo ra 8 bàn thắng.

Sự hiệu quả hay đa dạng cũng cao hơn Thái Lan, với tỷ lệ 30 cú dứt điểm trúng đích, họ tạo ra 12 bàn thắng. Dĩ nhiên cao hơn Việt Nam, nhưng nên nhớ rằng một mình tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi đến 7 bàn. Trong khi đó, Việt Nam ghi ít hơn 4 bàn nhưng nó trải đều cho các tiền đạo.

Còn lại Philippines hay Singapore không thể so bì về khả năng tấn công hay phòng thủ vì họ thủng lưới quá nhiều trước các đội bóng yếu và cũng ghi được quá ít bàn thắng so với Thái Lan hoặc Việt Nam, bất chấp điểm số họ đang sở hữu trước lượt cuối lần lượt là 7 và 6 điểm.

ĐT Việt Nam và những thống kê 'khủng' sau vòng bảng AFF Cup - Bóng Đá

 Kraison và Talaha là những tiền đạo nổi bật với 11 bàn tại giải, và con số vẫn có thể gia tăng vào tối nay.

Kết Luận

Như đã nói, bảng B vẫn chưa kết thúc nhưng nếu để chọn ra một đội chơi hay nhất sau vòng bảng thì ngay từ bây giờ Việt Nam đã là số một về thành tích chung, đặc biệt là khả năng phòng ngự quá tuyệt vời đến từ sơ đồ 3 trung vệ. Có lẽ, điều duy nhất chúng ta cần cải thiện vẫn là các cú dứt điểm, vì nếu Công Phượng, Văn Đức, Quang Hải hay Tiến Linh làm tốt, chắc chắn bàn thắng sẽ không dừng ở con số trung bình 2 bàn/trận.

Vũ Quang Toản | 17:25 25/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục