Đây rồi! Ý đồ "vá hàng thủ" ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo

22:05 Thứ ba 25/12/2018

TinTheThao.com.vnKhông có nhiều điều để bàn về cách chơi của Việt Nam trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, nhưng dường như thầy Park đã tính toán kỹ phương án cho hàng phòng ngự.

Trung vệ Đình Trọng (như đã biết) sẽ bỏ lỡ giải vô địch Châu Á vào đầu năm tới. Và ngay cả khi huấn luyện viên người Hàn Quốc từng nói rằng ông có thể gọi lại cậu học trò sinh năm 1997 thì quả thực đó vẫn là một canh bạc vì cầu thủ này chưa bình phục chấn thương.

Thầy Park đã triệu tập Thành Chung thay thế người đồng đội tại CLB Hà Nội nhưng chưa ai biết liệu anh sẽ thay thế tốt vai trò mà "kẻ săn tây" để lại hay không. Và đó có thể là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta đã thấy Đoàn Văn Hậu đá trung vệ.

Đây rồi! Ý đồ

 Đình Trọng không lên tuyển là một mất mát lớn.

Trên thực tế, vai trò này dành cho cầu thủ gốc Thái Bình không hề xa lạ bởi anh đã từng làm tại Asiad 2018 trên đất Indonesia. Đó là khi Đình Trọng cũng không thể góp mặt ở trận đấu với Olympic Bahrain nên chính Văn Hậu đá trám vào vị trí trung vệ và nhường cánh trái cho Đức Huy.

Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chàng trai sinh năm 1999 tiếp tục được thử nghiệm và anh đã hoàn thành tương đối tốt trước những cầu thủ cao lớn bên phía CHDCND Triều Tiên. Thật không may khi chúng ta vẫn phải nhận bàn thua từ pha sút phạt đẹp mắt bên phía đối thủ.

Nếu không có bất ngờ nào quá lớn, gần như chắc chắn Duy Mạnh và thủ quân Ngọc Hải sẽ tiếp tục đá ngay phía trên cầu môn đội nhà. Vì thế, một suất còn lại ở sơ đồ 3 hậu vệ sẽ thuộc về Thành Chung hoặc Văn Hậu hoặc cũng có thể là Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Đây rồi! Ý đồ

 Văn Hậu từng đá trung vệ tại Asiad 2018 và chơi rất tuyệt vời. Ảnh: GOAL.

Dĩ nhiên, thiếu vắng một chân chuyền lợi hại bên phía cánh trái có thể sẽ khiến sức tấn công của Việt Nam giảm sút nhưng Hồng Duy với lợi thế tốc độ cũng sẽ là một giải pháp không hề tồi cho chiến lược gia người Hàn Quốc. Và biết đâu ông sẽ để Văn Hậu ra cánh và thay trung vệ nào đó vào sân khi cần tấn công?

Để nhà vô địch V.League đá ở trung tâm tại Asian Cup cũng mang lại nhiều lợi ích bởi Văn Hậu sở hữu chiều cao lý tưởng để đối chọi lại 3 đội bóng Tây Á tại vòng bảng (Iran, Iraq và Yemen). Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về thầy Park, và mọi thứ có thể thay đổi nếu nhìn vào những gì ông đã làm với đội tuyển trong gần một năm qua.

Vũ Quang Toản | 21:20 25/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục