Trong ván 5, Nguyễn Thành Bảo gặp Vạn Xuân Lâm (TQ), Tạ Tịnh (TQ) gặp Đào Quốc Hưng trong lúc Trịnh A Sáng đối đầu với Trương Cường (TQ) đã thu hút sự chủ ý của các đoàn lẫn giới chuyên môn. Nguyễn Thành Bảo lại một lần nữa “bịnh cũ tái phát” quên... bấm đồng hồ để thua giờ trong thế trận hoàn toàn thuận lợi (giống như ván cờ nhanh gặp Trương Cường). Đào Quốc Hưng bại trận trước Tạ Tịnh, Trịnh A Sáng bức hòa Trương Cường. Điều đáng nói là “vận xui” khi gặp Trung Quốc của cờ tướng Việt Nam là luôn cầm quân đen đi hậu. Tiếp tục ở ván 6, Nguyễn Thành Bảo thua Nguyễn Hoàng Lâm (Việt Nam), Đào Quốc Hưng thắng Tiết Trung (Đức), còn Trịnh A Sáng đánh bại Lau Leo KC của Canada. Diễn biến sau ván 6 có 1 VĐV đạt 5,5 điểm (Vạn Xuân Lâm, TQ), 1 VĐV đạt 5 điểm (Tưởng Xuyên, TQ), 2 VĐV 4,5 điểm (Tạ Tịnh,TQ và Nguyễn Hoàng Lâm, VN). Nhóm 4 điểm gồm 8 VĐV trong số đó có Nguyễn Thành Bảo, Đào Quốc Hưng và Trịnh A Sáng của VN.
Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo - Ảnh: Internet |
Ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vào ngày hôm qua, 14/8, ở lượt đấu thứ 7 Tưởng Xuyên gặp Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Chấn Kiệt (HK) gặp Đào Quốc Hưng, Trịnh A Sáng gặp đồng đội Nguyễn Thành Bảo. Xếp hạng tạm thời ở nội dung đồng đội Việt Nam tạm xếp thứ nhì sau đoàn Trung Quốc.