“Đại chiến” Việt Nam – Malaysia: Công cường đụng hàng thủ “bê tông cốt thép”

00:50 Chủ nhật 06/10/2019

TinTheThao.com.vnTrận tái đấu giữa 2 đội mạnh nhất AFF Cup 2018 có thể được xem là sự tương phản thú vị, hàng công “sát thủ” đối đầu hàng thủ cứng cựa.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng Tan Cheng Hoe đặc biệt đánh giá cao khả năng của hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí đa phần các cầu thủ Malaysia đều ngán lối đá kín kẽ, chắc chắn của các hậu vệ Rồng Vàng, như lời phát biểu của trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan. Thực tế chứng minh hàng thủ “bê tông cốt thép” là nền tảng, sức bật mạnh mẽ cho đấu pháp phòng ngự phản công vô cùng lợi hại của thầy trò HLV Park Hang-seo trong gần 2 năm qua.

Muốn vượt qua đội tuyển Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hơn ai hết, “Hổ Malaysia” hiểu rất rõ khả năng phòng ngự của đội chủ nhà. Trong 2 lần gặp nhau tại sân Mỹ Đình hồi AFF Cup 2018, Malaysia bất lực trước 3 trung vệ Trần Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, không có cơ hội chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Ngược lại, họ còn bị thầy trò HLV Park Hang-seo trừng phạt bằng các tình huống phản công sắc lẹm với 3 bàn thắng do Nguyễn Anh Đức (2 bàn), và Nguyễn Công Phượng thực hiện.

 - Bóng Đá

ĐT Việt Nam rất mạnh trên sân nhà Mỹ Đình.

So với AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì độ ổn định trong hệ thống phòng ngự. Trừ Trần Đình Trọng dính chấn thương, hàng thủ Rồng Vàng vẫn là các gương mặt quen thuộc: đội trưởng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh... Điều này giúp cho các hậu vệ phối hợp ngày càng ăn ý, đảm bảo sự chắc chắn, an toàn nơi phần sân nhà. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam chỉ mới để lọt lưới 1 bàn thua trước đối thủ Curacao ở chung kết King’s Cup 2019. Tỷ lệ bàn thua 0,33/trận đã nói lên tất cả.

Nếu như Việt Nam sở hữu hàng thủ “bê tông cốt thép” thì Malaysia lại cực mạnh trong tấn công. Trong trận giao hữu gặp Sri Lanka hôm 5/10, “Hổ Malay” nhấn chìm đối thủ với tỷ số bằng set đấu tennis 6-0. Nếu tính luôn 2 trận vòng loại World Cup 2022 bảng G gặp Indonesia và UAE, Malaysia đã ghi 10 bàn/3 trận, đạt hiệu suất trung bình 3,33 bàn thắng/trận đấu.

 - Bóng Đá

Syafiq Ahmad tiền đạo "chân tiền" của Malaysia ghi 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất.

Thật ra việc thầy trò HLV Tan Cheng Hoe thể hiện sức mạnh tấn công hủy diệt không có gì bất ngờ. Malaysia gần như “thay máu” lực lượng và lối chơi với 4 tuyển thủ nhập tịch thiện chiến gồm Matthew Davies, Corbin-Ong, Brendan Gan, Sumareh. Bốn cầu thủ này trải đều trên 3 tuyến từ hàng thủ, tiền vệ đến tiền đạo giúp nâng tầm đẳng cấp đội tuyển Malaysia.

Thống kê chỉ ra rằng Malaysia chưa một lần chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm trong 2 trận đối đầu tại sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2018. Đây là một bất lợi dù Malaysia thể hiện sự tiến bộ trên mặt trận tấn công. Nên nhớ trong trận vòng bảng AFF Cup 2018, Việt Nam chủ động nhường thế trận, quyền kiểm soát cho Malaysia nhưng cuối cùng vẫn đánh bại đối thủ với tỷ số thuyết phục 2-0.

Hàng công cực mạnh sẽ giúp Malaysia đổi vận trước Việt Nam hay tiếp tục “ôm hận” trước thầy trò HLV Park Hang-seo? Đáp án sẽ có sau trận đấu ngày 10/10.

Tiểu Phương | 23:20 05/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục