Có HLV mới, Malaysia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2016

23:16 Thứ hai 18/01/2016

Chiều 18/1, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bổ nhiệm HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nước này theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ong Kim Swee trở thành HLV tuyển Malaysia sau 4 tháng làm tạm quyền. Ảnh: Internet.

Mục tiêu mà FAM đặt ra cho Ong Kim Swee là phải giúp Malaysia giành quyền tham dự Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2016, đồng thời cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, Malaysia đứng vị trí 172 thế giới và FAM mong muốn muốn đội nhà tiến lên trên hạng 140.

Trước khi chính thức được bổ nhiệm, Ong Kim Swee tạm dẫn dắt Malaysia suốt 4 tháng qua thay cho Dollah Salle – người từ chức sau chuỗi kết quả tệ hại tại vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019). Đội bóng này đã có hàng loạt trận thua muối mặt như 0-10 trước UAE, 0-6 trước Palestine…

“Chúng tôi chọn Ong Kim Swee vì ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn những người khác trong việc dẫn dắt đội bóng thi đấu các trận đấu quốc tế,” thông báo của FAM cho biết.

Trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm, FAM đã tiến hành phỏng vấn 2 ứng cử viên khác. Đầu tiên là Bojan Kodak (Croatia) – người rất thành công khi dẫn dắt 2 CLB Kelantan và Johor Darul Ta’zim. Tiếp theo là Robert Alberts (Hà Lan) – HLV có nhiều năm làm việc cho Sarawak và rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á.

Vị HLV 45 tuổi sẽ bắt đầu công việc sớm cùng đội tuyển Malaysia ngay sau khi ông đồng ý những điều khoản trong hợp đồng với FAM. Ong Kim Swee từng dẫn dắt U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011. Ông là người hiểu rõ bóng đá Malaysia cũng như các quốc gia khác trong khu vực.

Hoàng Tâm | 20:34 18/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục