Chuyện tình 10 năm của trụ cột tuyển Malaysia

17:58 Thứ hai 26/12/2022

Brendan Gan được coi là tiền vệ trụ cột của tuyển Malaysia. Anh chàng trở lại AFF Cup 2022 sau một năm điều trị ung thư tinh hoàn cùng sự đồng hành của cô vợ Elyse Gan.

 - Bóng Đá

Brendan Gan là cầu thủ người Australia gốc Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Selangor. Trước khi phải nghỉ thi đấu để điều trị ung thư, anh chàng là lão tướng đáng chú ý của ĐTQG Malaysia. Đi cùng với chàng tiền vệ 34 tuổi là chuyện tình 10 năm với bà xã Elyse.

 - Bóng Đá

Brendan và Elyse nên duyên từ những ngày cầu thủ còn thi đấu cho Sydney FC tại Australia vào khoảng năm 2012. Sau đó, Brendan chuyển đến CLB Sabah của Malaysia nên đôi bạn trẻ bắt đầu yêu xa. Elyse luôn dành các kỳ nghỉ để đến Malaysia và tận hưởng thời gian bên bạn trai.

 - Bóng Đá

Đến tháng 11/2018, hai người chính thức về chung nhà. Đám cưới được tổ chức tại Australia với sự tham dự của bạn bè thân thiết và gia đình. Cặp vợ chồng không ngần ngại thể hiện tình cảm trên trang cá nhân. Elyse gọi chồng là “người đàn ông đáng mơ ước”, còn Brendan thì khẳng định cô nàng là “người bạn đời tuyệt vời nhất”.

 - Bóng Đá

Một năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ chào đón sự xuất hiện của cậu con trai Koa Brooklyn Gan. Khi đó, Elyse quay trở về Australia sinh con, còn Brendan vẫn phải tiếp tục thi đấu cho ĐT Malaysia. Cuối tháng 11, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm công chúa nhỏ Willow.

 - Bóng Đá

Elyse sinh ngày 12/1/1990 tại Australia. Những thông tin về đời tư của bóng hồng không hề tiết lộ với truyền thông. Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên ông xã và luôn đồng hành cùng anh chàng trong những trận đấu lớn.

 - Bóng Đá

 Trong bài phỏng vấn với Tatler, trụ cột của ĐT Malaysia khẳng định: “Vợ tôi là chỗ dựa vững chắc nhất suốt thời gian vừa qua. Tôi sẽ không được như hôm nay nếu không có cô ấy. Bây giờ, cô ấy đã tặng tôi món quà tuyệt vời nhất, đó là Koa. Gia đình nhỏ sẽ luôn là sức mạnh trong tôi”.

 - Bóng Đá

Tháng 7/2021, gia đình Brendan nhận tin dữ khi mắc bệnh ung thư tinh hoàn và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng với sự đồng hành từ người bạn đời thân thiết và hai nhóc tì đáng yêu, chàng tiền vệ tài năng chiến thắng bệnh tật với tinh thần lạc quan và lần nữa quay lại sân cỏ.

Nguồn: Zing.vn
Phương Anh | 15:52 26/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục