Chủ Mỹ tạo ra kỳ chuyển nhượng điên rồ cho Chelsea

19:19 Thứ tư 01/02/2023

Đội chủ sân Stamford Bridge tạo ra những cột mốc và con số chưa từng thấy chỉ trong một tháng của phiên chợ giữa mùa 2022/23.

 - Bóng Đá

Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh khi chiêu mộ Enzo Fernandez với giá 106,8 triệu bảng (121 triệu euro).

Arsene Wenger từng nói rằng kỳ chuyển nhượng giữa mùa luôn chứa đựng nhiều rủi ro. Cuối năm 2022, Richard Arnold, Giám đốc Điều hành (CEO) Manchester United cũng đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên, Todd Boehly và nhóm doanh nhân người Mỹ đang sở hữu Chelsea nghĩ khác. Họ liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng.

Một năm trước, Newcastle United còn giữ kỷ lục chuyển nhượng giữa mùa của Premier League khi chi 93 triệu bảng cho phiên chợ tháng 1/2022. Hiện tại, "The Blues" đã chi hơn 323 triệu bảng để mua cầu thủ chỉ trong một tháng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022/23.

Chelsea lách FFP thế nào?

Với những động thái vung tiền của Chelsea, người hâm mộ có quyền tự hỏi Luật Công Bằng Tài Chính (FFP) sẽ vận hành thế nào để ngăn CLB nước Anh lũng đoạn thị trường? Thực tế, FFP chỉ tập trung vào các khoản chi phí xuất hiện trên sổ sách của CLB, chứ không tính toán dựa trên những con số được truyền thông đăng tải.

Đó là lý do ban lãnh đạo Chelsea tin rằng việc ký các hợp đồng dài hạn với tân binh trở thành mấu chốt giúp họ thoát khỏi rắc rối (nếu có). Mykhailo Mudryk ký hợp đồng có thời hạn 7,5 năm với "The Blues" (kèm điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm), điều đó đồng nghĩa chi phí thực tế CLB phải trả cho tân binh từ Ukraine được kéo giãn ra rất nhiều.

Quy định hiện tại của FFP chỉ tính mức lỗ và chi phí lũy kế của một CLB trong 3 mùa giải. Cách Chelsea thương thảo việc trả phí chuyển nhượng với các đối tác cũng giúp họ dễ thở hơn trong báo cáo tài chính. "The Blues" được cho là đã thuyết phục thành công Benfica cho phép thanh toán khoản tiền 106,8 triệu bảng mua Enzo Fernandez trong 6 lần trả góp.

Điều này giúp khoản chi phí Chelsea bỏ ra trên thực tế, tính trong ba mùa giải theo quy định của FFP, thấp hơn nhiều con số 106,8 triệu bảng trên mặt báo. Ban đầu, họ chỉ phải trả trước cho Benfica 40 triệu bảng. Enzo Fernandez thậm chí ký hợp đồng có thời hạn 8,5 năm với Chelsea, dài hiếm thấy trong lịch sử bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Bên cạnh đó, vào tháng 3 năm ngoái, UEFA dự kiến bỏ FFP và áp dụng một giải pháp mới cho bóng đá châu Âu kể từ năm 2024. LĐBĐ châu Âu cũng nới lỏng mức lỗ trong 3 năm liên tiếp của một CLB, từ 26,5 triệu bảng như hiện tại lên mức 53 triệu bảng, với điều kiện những khoản lỗ đó phải được chủ sở hữu đội bóng chi trả.

Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ đứng thứ 8 trong danh sách các CLB có doanh thu cao nhất bóng đá thế giới mùa giải 2021/22, với thu nhập 502 triệu bảng. Song, UEFA dự tính để các đội có thể tiêu tới 90% số tiền trong doanh thu, sau đó điều chỉnh dần xuống còn 70% qua từng năm, mọi chuyện với "The Blues" trở nên dễ dàng hơn.

Tiền bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh tăng liên tục qua từng năm cũng là lý do giúp Chelsea tự tin chi tiêu. Họ cũng có thể bán các cầu thủ trẻ ở học viện hoặc đội một để cân bằng ngân sách. Chelsea sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và có thể giúp CLB thu về số tiền lớn như Armando Broja, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi hay Conor Gallagher.

Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay, Everton thậm chí ra giá 45 triệu bảng cho Gallagher. Những tân binh Chelsea mua về trong thời gian qua còn khá trẻ và họ đều là tài sản dễ thanh lý ở thì tương lai.

Các rủi ro

Tất nhiên, cách làm của ban lãnh đạo Chelsea cũng mang đến rủi ro. Chưa đội bóng hàng đầu nào ở châu Âu ký hợp đồng dài hạn (7 hay 8 năm) với nhiều cầu thủ như vậy chỉ trong một kỳ chuyển nhượng. Bóng đá khác với nhiều môn thể thao khác, khi mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt chỉ trong vài tháng.

 - Bóng Đá

Doanh nhân Todd Boehly có những quyết định táo bạo kể từ khi tiếp quản Chelsea.

Đúng một năm trước, Joao Cancelo ký hợp đồng mới với Man City có thời hạn đến tháng 6/2027. Đầu mùa này, anh vẫn là trụ cột của CLB thành Manchester. Mọi thứ thay đổi kể từ sau World Cup 2022, khi cầu thủ sa sút phong độ và mối quan hệ với Pep Guardiola xấu đi.

Kịch bản như trên hoàn toàn có thể xảy đến với Mudryk hay Fernandez tại Chelsea. Các cầu thủ hay người đại diện cũng không quá ưa chuộng những bản hợp đồng có thời hạn tới 7 hay 8 năm. Nó khiến họ gặp khó khi muốn chuyển CLB hoặc đòi tăng lương.

Bên cạnh đó, nếu Chelsea không có kết quả tốt trên sân cỏ, họ sẽ chịu áp lực lớn về doanh thu/quỹ lương. Đội bóng của HLV Graham Potter cần tiến sâu ở Champions League mùa này cũng như đảm bảo suất trong top 4, điều không hề dễ dàng nếu nhìn vào phong độ hiện tại.

CLB thành London đem về 8 tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023 và mới chỉ đẩy đi một cầu thủ là Jorginho. Đến mùa hè, họ bị đẩy vào thế buộc phải thanh lý các ngôi sao. Điều đó khiến ban lãnh đạo Chelsea rơi vào thế yếu hơn các đối tác trên bàn đàm phán.

Boehly có gần một thập niên sở hữu cổ phần và tham gia quản lý nhiều đội thể thao tại Mỹ (Los Angeles Dodgers và Los Angeles Sparks), thế nên doanh nhân này có vẻ tự tin về việc Chelsea sẽ lách được các quy định. Tuy nhiên, bóng đá châu Âu có những đặc thù khác biệt so với thể thao Mỹ và rủi ro dành cho "The Blues" vẫn là rất lớn.

Nguồn: Zing.vn
Tường Linh | 18:27 01/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục