BXH Liên đoàn bắn súng châu Á: Xuân Vinh xếp hạng 4

09:44 Thứ sáu 04/01/2013

Liên đoàn bắn súng châu Á vừa thông báo danh sách xếp hạng các xạ thủ châu Á tháng 1-2013. Với danh sách này, Hoàng Xuân Vinh trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên xếp hạng 4 châu lục.

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Hoàng Xuân Vinh với HCV châu Á đã nhảy hai bậc trong bảng xếp hạng và vươn lên vị trí thứ 4. Đây là vị trí tháng trước thuộc về xạ thủ Lee Daemyung (Hàn Quốc), á quân OIympic và HCV World Cup London 2012. Dẫn đầu bảng xếp hạng nội dung này là nhà vô địch Olympic Jin Jongoh (Hàn Quốc) và hai xạ thủ Trung Quốc Tan Zongliang, Pang Wei. Tuy không dự giải vô địch súng hơi châu Á nhưng với những thành tích đạt được trước đó tại sân chơi Olympic và thế giới, ba xạ thủ này vẫn được xếp trên Xuân Vinh, nhà tân vô địch châu Á.

Một xạ thủ Việt Nam khác là Trần Quốc Cường cũng có mặt trong tốp 10 nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Anh đã nhảy từ vị trí thứ 11 lên thứ 9 sau khi xếp hạng 4 giải vô địch súng hơi châu Á. Ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh vẫn giữ nguyên vị trí thứ 6. Vị trí số 1 nội dung này vẫn thuộc về nhà vô địch Olympic, Jin Jongoh.

Tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, xạ thủ Hà Minh Thành vẫn giữ nguyên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Nhà á quân Olympic London 2012 Vijay Kumar (Ấn Độ) dẫn đầu danh sách. Chiếm ưu thế trong tốp 10 của châu Á là các xạ thủ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Khu vực Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện là Hà Minh Thành và xạ thủ kỳ cựu Jakkrit Panichpatikum (Thái Lan).

A.V | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục