Bầu Đức: Cả xã hội nên chung tay phát triển bóng đá trẻ

00:51 Chủ nhật 23/12/2018

Trước truyền thông, bầu Đức cho rằng thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 có công rất lớn từ các lò đào tạo trẻ và chúng ta nên tiếp tục mở rộng công tác này.

Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 đại thành công. Hồi đầu năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi á quân châu Á. Tại ASIAD diễn ra ở Indonesia, thầy Park cùng U23+3 tiếp tục chứng minh thành tích hồi đầu năm không phải là may mắn khi tiếp tục vượt qua nhiều đối thủ mạnh và lọt tới vòng bốn đội mạnh nhất trước khi thua nhà vô địch Olympic Hàn Quốc ở bán kết.

 - Bóng Đá

 Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2018 bằng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Đình Viên.

Nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam. Trong hành trình tuyệt vời đó, người hâm mộ không thể quên những đóng góp to lớn của các ông bầu Hiển, bầu Đức, bầu Thắng,... Và trong một buổi tọa đàm về bóng đá trẻ mới đây, ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai đã có những chia sẻ về thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

"Đội tuyển Việt Nam đang có được dàn cầu thủ hội đủ các yếu tố như nhanh - khỏe - đồng đều về chuyên môn là nhờ có sự đào tạo tốt. Để có được thành tích ngày hôm nay, rất nhiều nơi trên cả nước đã đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ. Nhờ điều này mà HLV Park Hang-seo có nhiều sự lựa chọn." Ông bầu của Hoàng Anh Gia Lai nói.

Cũng trong bài phát biểu này, bầu Đức nhấn mạnh rằng Việt Nam cần thêm nhiều học viên bóng đá nữa để tìm và nuôi dưỡng những tài năng kế cận. Có như thế những Công Phượng, Quang hải, Xuân Trường, Đức Chinh, Văn Lâm,... mới có lớp kế cận.

 - Bóng Đá

 Bầu Đức muốn xã hội chung tay góp sức phát triển thêm các học viện đào tạo trẻ.

"Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển bền vững thì cần phải kêu gọi, huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay góp sức vào các trung tâm hay học viện mới mong đi đến sự thành công. Chắc chắn ở ngoài kia còn rất nhiều em nhỏ đang ấp ủ giấc mơ trở thành những Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đức Chinh, Anh Đức, Văn Lâm,... trong tương lai. Những viên ngọc thô, những tài năng bóng đá đang ẩn mình ở đâu đó khắp cả nước vẫn chờ vận may được khai phá bởi các lò đào tạo trẻ."

Đúng như bầu Đức đã nói. Bóng đá Việt Nam có được thành công thời gian qua có công rất lớn từ những lò đào tạo trẻ như HAGL, Hà Nội, PVF, Viettel, Sông Lam Nghệ An,... Tuy nhiên để chức vô địch AFF Cup 2018 không trở thành hiện tượng nhất thời, ngoài những gì đang có chúng ta phải tiếp tục phát huy và mở rộng các mô hình đào tạo trẻ, qua đó giúp những tài năng trẻ có cơ hội vụt sáng thành những ngôi sao thực sự.

Nam Thành | 00:00 23/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục