Bastian Schweinsteiger: Khi vinh quang đã rời xa

20:03 Thứ bảy 26/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - M.U kí hợp đồng với ngôi sao người Đức với hi vọng sẽ có được một tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Nhưng kết quả thì có lẽ người bán Bayern Munich mới là đội bóng vui nhất trong thương vụ này.

Màn trình diễn của Schweinsteiger tại World Cup 2014 có thể cho ta thấy ví dụ về cách chơi bóng chuẩn mực của một tiền vệ trung tâm toàn diện. Ở độ tuổi ngoài 30, Schweinsteiger chơi bóng ở đỉnh cao phong độ và cho thấy sự trưởng thành của anh, từ một cầu thủ chạy cánh trở thành nhạc trưởng huyền thoại ở Bayern Munich. Cũng tại đây anh đã có 7 danh hiệu Bundesliga và 7 Cúp quốc gia.

Bastian Schweinsteiger không thể hiện được nhiều trong màu áo Manchester United. Ảnh: Internet.

Nhưng có vẻ đó đã là đỉnh cao nhất mà sự nghiệp của Schweini có thể hướng tới. Phong độ và thể lực của anh bắt đầu đi xuống sau World Cup 2014. Trong khi người đồng đội Philipp Lahm nhận ra không thể tiếp tục chinh chiến ở cả câu lạc bộ và đội tuyển ở độ tuổi ngoài 30 thì Schweinsteiger vẫn miệt mài thi đấu.

Không nhiều cầu thủ ở độ tuổi như Schweinsteiger có thể thi đấu tốt ở cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Càng nhiều những sự nghi ngờ khi những tưởng anh sẽ kết thúc sự nghiệp ở Bayern thì Schweini lại chọn ra đi tìm thử thách mới với M.U. Bản hợp đồng này được cho là một canh bạc, khi mà chính Schweinsteiger cũng không còn đảm bảo đủ thể lực để thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu.

Chỉ đơn giản là Schweinsteiger đã không còn giữ được phong độ cao nữa. Trong 11 mùa giải liên tiếp anh đã chơi nhiều hơn 30 trận, một số mùa giải có thể tới 50 trận cho Bayern. Anh cũng chơi 114 trận cho đội tuyển Đức kể từ 2004 tới nay.

Mùa giải cuối của anh ở Bayern Schweinsteiger chỉ chơi 28 trận, ít nhất kể từ khi anh bắt đầu chơi cho đội bóng xứ Bavaria. M.U có lẽ đã phải nhận ra những ẩn ý của Bayern khi Schweinsteiger với mác thủ lĩnh hàng tiền vệ tuyển Đức chỉ có giá 6.5 triệu bảng và Pep cũng sẵn sàng để anh đi.

Ở M.U Schweinsteiger đối mặt với các chấn thương nhiều hơn thời gian anh thi đấu trên sân. Van Gaal từ người ủng hộ anh nhất cũng không còn quá vui mừng khi Schweinsteiger trở lại. Hình ảnh của Schweinsteiger ở World Cup khác xa so với chính anh ở M.U.

Ở giải ngoại hạng Anh mùa này Schweinsteiger đá chính 13/30 trận, so với anh ở Bayern là một khoảng cách lớn. Một số liệu đáng chú ý nữa: M.U thắng 9/17 trận anh không ra sân từ đầu, đạt tỉ lệ 52.9%, cao hơn tỉ lệ 38.5% khi anh ra sân từ đầu. Có Schweinsteiger hay không có anh lúc này không còn là vấn đề đau đầu với Van Gaal nữa.

Tuổi tác và chấn thương đã ảnh hưởng không ít tới phong độ của Bastian Schweinsteiger. Ảnh: Internet.

Cố gắng căng sức cống hiến cho cả đội tuyển quốc gia của Schweinsteiger có thể sẽ là công cốc khi anh có thể vắng mặt tại Euro sắp tới vì chấn thương. Không chỉ ở đội tuyển mà cũng thật khó để tin rằng Schweinsteiger có thể chiếm lấy vị trí xuất phát ở M.U mùa tới.

Đội tuyển Đức hiện tại không thiếu những tiền vệ trẻ trung và phong độ cao để thay thế Schweinsteiger: Sami Khedira, Toni Kroos hay Ilkay Gundogan đủ sức đẩy Schweinsteiger lên băng ghế dự bị.

Schweinsteiger có thể chơi bóng đỉnh cao vài năm nữa, nhưng những kì vọng về việc anh có thể chơi tốt như Scholes ở độ tuổi ngoài 30 là điều khó thành hiện thực. Cần một phép màu để Schweini hồi phục lại phong độ ở World Cup 2014.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:39 26/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục