Báo Nhật: "Công Phượng bị đối xử như tân binh mới ra trường cấp ba"

23:47 Thứ sáu 05/01/2024 | 2

TinTheThao.com.vnTrang Targma của Nhật Bản cho rằng Công Phượng đang bị đối xử bất công tại Yokohama FC.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Công Phượng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Dù thế, cựu tiền đạo HAGL đang đối mặt với khó khăn khi không được ra sân cho CLB chủ quản Yokohama.

Đây cũng là lý do Công Phượng không được HLV Philippe Troussier triệu tập lên ĐTQG tham dự Asian Cup 2023. Đội bóng Nhật Bản gây khó hiểu khi ký hợp đồng với chân sút gốc Nghệ An nhưng chưa bao giờ cho thấy họ coi trọng anh. Điều này khiến báo chí xứ phù tang cũng phải chú ý.

Báo Nhật nói về Công Phượng - Bóng Đá

 Báo Nhật lên tiếng về tình trạng của Công Phượng ở Yokohama FC. Ảnh: Thethao247

Cụ thể, trang Targma bình luận về việc Công Phượng bị đày ải tại Yokohama FC và được Thethao247 dẫn lời: "Công Phượng bị đối xử như tân binh mới ra trường cấp ba. Anh ấy có năng lực tốt nhưng lại không có nhiều cơ hội thể hiện. Niềm kiêu hãnh của Phượng bị tổn thương. Một vấn đề khác là anh chưa thành thạo tiếng Anh lại nhút nhát, giống nhiều cầu thủ Việt Nam khác."

Được biết, đội bóng phía nam Tokyo chỉ bố trí Công Phượng tập luyện và thi đấu ở các trận giao hữu. Còn trong các trận đấu chính thức, tiền đạo sinh năm 1995 hầu như không có cơ hội góp mặt. Theo một số chuyên gia trong nước, Công Phượng nên trở về V-League chơi bóng nhằm cứu vãn sự nghiệp và trở lại ĐT Việt Nam.

Dương Quang | 22:49 05/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục