Ánh Viên giành HCV thứ 6 tại giải bơi vô địch quốc gia 2015

11:06 Thứ bảy 17/10/2015

Ở ngày thi đấu thứ 2 giải bơi vô địch quốc gia 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và vẫn đang là chủ lực của bơi Quân đội ở giải đấu năm nay.

Sau khi giành được 3 HCV – 1 HCB ở ngày thi đấu đầu tiên của giải bơi vô địch quốc gia 2015 (15/10), ở ngày thi đấu thứ hai, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục gây ấn tượng khi giành thêm 3 HCV – 1 HCB để giúp Quân đội tiếp tục song hành cùng đoàn TPHCM trên bảng tổng sắp huy chương.

Ánh Viên đóng góp thành tích nổi bật cho đội tuyển bơi Quân đội ở giải vô địch quốc gia 2015. Ảnh: Internet.

HCV đầu tiên, Nguyễn Thị Ánh Viên giành được ở ngày thi đấu thứ 2 giải bơi vô địch quốc gia là ở nội dung 100m tự do với thành tích 56 giây 98, giành HCB ở nội dung này là Nguyễn Diệp Phương Trâm của TPHCM với thành tích 57 giây 42, HCĐ thuộc về Trần Tâm Nguyễn của TPHCM với thành tích 58 giây 05.

Tấm HCV thứ hai của Ánh Viên là ở nội dung 100m bơi ếch nữ với thành tích 1 phút 13 giây 30, giành HCB là Ngô Thị Ngọc Quỳnh của Quảng Bình với thafnht ích 1 phút 15 giây 81, VĐV Vũ Thị Phương An của TPHCM giành HCĐ nội dung này.

Tấm HCV thứ 3 của Ánh Viên là ở nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 20 giây 47, VĐV Lê Thị Mỹ Thảo của Bình Phước giành HCB với thành tích 4 phút 26 giây 98, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm với thời gian 4 phút 27 giây 47.

Tấm HCB duy nhất của Ánh Viên ở ngày thi đấu 16/10 đến ở nội dung 50m bơi bướm. Ở nội dung này, kình ngư trẻ Nguyễn Diệp Phương Trâm đã xuất sắc đánh bại đàn chị để giành HCV với thời gian 27 giây 60, Ánh Viên về đích ở vị trí thứ 2 với thời gian 28 giây 41. Thành tích của Phương Trâm cũng phá luôn kỷ lục quốc gia của Ánh Viên (27 giây 67), qua đó chứng tỏ tiềm năng lớn lao của kình ngư trẻ này.

Tiến bộ của Phương Trâm ở nội dung 50m bơi ngửa nữ sẽ là động lực lớn để Ánh Viên có thêm động lực để phấn đấu nhằm hoàn thiện những kỹ năng của bản thân.

Hiện Ánh Viên vẫn là VĐV đóng góp thành tích lớn nhất cho đoàn Quân đội khi giành được 6 HCV – 2 HCB trong tổng số 6 HCV – 3 HCB của đoàn giành được sau 2 ngày thi đấu đầu tiên ở giải bơi vô địch quốc gia 2015.

Tuy nhiên, một điều có thể dễ dàng nhận ra là thành tích ở những nội dung sở trường đã thi đấu của kình ngư số 1 Việt Nam trên đường đua xanh tại giải vô địch quốc gia 2015 đều kém khá xa so với thành tích của chính cô đã lập nên trong năm 2014 và tại SEA Games 28 ở Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Việc Ánh Viên trở lại tham dự giải bơi vô địch quốc gia 2015 được đánh giá là điều bất ngờ với giới chuyên môn. Bởi với trình độ và đẳng cấp của mình, Ánh Viên đã vượt hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ ở đấu trường quốc nội. Đây là thời điểm lẽ ra, kình ngư trẻ cần được tập trung tập luyện để chuẩn bị cho chặng 6 World Cup bơi lội thế giới tổ chức tại Nhật Bản và quan trọng hơn là hướng tới mục tiêu giúp Thể thao Việt Nam đoạt Huy chương tại Olympic 2016 tại Brazil vào mùa hè năm sau.

Nam Anh | 08:55 17/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục