Ánh Viên cải thiện nhiều về thành tích sau giải bơi ở Indianapolis. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vòng loại nội dung này có 71 VĐV tham gia tranh tài. Ánh Viên xếp thứ 2 với thành tích 2 phút 15 giây 90 (2’15’’90), đủ điều kiện để vào vòng chung kết. Tại đây, kình ngư Việt Nam cải thiện đôi chút về thời gian về đích xuống còn 2’15’’55, qua đó giành HCĐ.
Theo thống kê của Liên đoàn bơi thế giới (FINA), thành tích tốt nhất của Ánh Viên nội dung này là 2’12’’33 lập tại giải VĐTG 2015. Còn ở SEA Games 28, cô cũng đoạt HCV và phá kỷ lục sau 2’13’’53.
Ngoài ra, Ánh Viên cũng góp mặt ở 100 m tự do. Ở vòng loại, cô về đích thứ 13 sau 56’’47 để giành suất vào chung kết. Tại đây, kình ngư sinh năm 1996 xếp hạng 6 sau 56’’16. Đây không phải là nội dung thế mạnh của Ánh Viên. Tại SEA Games 28, cô chỉ giành HCB sau 56’’05.
Trong 3 ngày thi đấu của giải bơi nhà nghề này, Ánh Viên góp mặt ở 6 nội dung: 100 m, 200 m, 400 m tự do, 200 m bướm và 200 m, 400 m cá nhân hỗn hợp. Cô đạt thành tích khá tốt khi 2 lần phá kỷ lục SEA Games của chính mình, đồng thời tiệm cận mức HCV ASIAD ở 400 m tự do với thời gian 4’07’’96.
Đây là cơ sở để hy vọng Ánh Viên sẽ đạt thành tích khả quan tại Olympic sắp tới. Mục tiêu của cô ở sân chơi này là phấn đấu vào chung kết để tranh chấp huy chương.
|