5 cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐTQG: Văn Quyến, Công Vinh chưa phải trẻ nhất

14:12 Thứ tư 16/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh là hai chân sút trẻ được lên tuyển, nhưng hai cựu tiền đạo SLNA vẫn chưa phải là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT. Vậy ai mới là số 1? Cùng TinTheThao.com.vn điểm lại top 5 cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐTVN.

5. Nguyễn Thành Long Giang (sinh ngày 6/9/1988, được triệu tập lên ĐTQG năm 19 tuổi)

Ngày 28/10/2007, Long Giang thi đấu trận đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Đáng tiếc trận đấu này Việt Nam thua đậm UAE với tỷ số 0-5.

Từng được đánh giá là cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng sau đó, tài năng bị mai một. Đồng thời, anh còn dính vào vụ bán độ cùng các cầu thủ Đồng Nai và bị tuyên phạt hai năm tù treo.

4. Lê Công Vinh (sinh ngày 10/12/1985, được triệu tập lên ĐTQG năm 19 tuổi)

Tháng 3/2004, Công Vinh được HLV Edson Tavares triệu tập lên ĐT Việt Nam. Lúc đó anh mới 19 tuổi. Trận ra mắt của Công Vinh trong màu áo ĐT, Việt Nam thua Hàn Quốc 0-2 ngày 9/6/2004. Bàn thắng vào lưới Sinh viên Hàn Quốc chính là bàn thắng đầu tiên của Công Vinh cho ĐT Việt Nam.

Sau này, Công Vinh trở thành đội trưởng của ĐT Việt Nam, là chân sút không thể thiếu trong mỗi lần triệu tập đội tuyển. Anh cũng là cầu thủ thành công bậc nhất của Việt Nam. Hiện nay, Vinh vẫn đều đặn lên "ăn cơm tuyển".

3. Hà Minh Tuấn (sinh năm 1991, được triệu tập lên ĐTQG năm 18 tuổi)

Tài năng của Hà Minh Tuấn được phát lộ khá sớm. 15 tuổi, Minh Tuấn đã thi đấu chuyên nghiệp tại Đà nẵng. 18 tuổi, anh được HLV Hoàng Văn Phúc gọi lên ĐTQG nhưng không để lại dấu ấn gì nhiều.

2. Phạm Văn Quyến (sinh ngày 29/4/1984, được triệu tập lên ĐTQG khi 18 tuổi)

Năm 2002, ở tuổi 18, Văn Quyến đã được góp mặt ở ĐTQG và đá trận đầu tiên trong màu áo đỏ là trận Việt Nam hòa Sri Lanka. Bàn thắng đầu tiên Quyến ghi cho ĐTVN là pha lập công ở phút 90 ấn định chiến thắng 9-2 cho Việt Nam trước Campuchia ở Tiger Cup 2002.

Thời gian sau đó, những màn trình diễn ấn tượng cùng với những bàn thắng đẳng cấp của Quyến khiến cho NHM xốn xang. Quyến là tài năng trẻ hiếm có của BĐ Việt nam. Thế nhưng, tại SEA Games 23 (2005), Quyến và một số đồng đội đã bị bắt vì bán độ. Sau đó anh bị khởi tố và nhận án phạt 2 năm tù treo. Ngoài ra, với lầm lỗi này, Quyến bị LĐBĐ Việt Nam treo giò ở tất cả các giải do Liên đoàn tổ chức 4 năm (tính từ 20/3/2007).

Sau khi chịu tội, mặc dù được VFF giảm án và trở lại V-League từ năm 2009, nhưng phong độ ngày càng tụt dốc không phanh. Không thể đáp lại niềm tin yêu của NHM.

1. Phan Thanh Bình (sinh ngày 1/11/1986, được triệu tập lên ĐTQG khi mới 17 tuổi)

Năm 2003, Thanh Bình đã được góp mặt ở ĐTQG. Ngay trong lần đầu tiên ra sân trong màu áo ĐT (gặp Nepal ngày 27/9/2003), Thanh Bình đã ghi bàn và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử ĐTVN (16 tuổi 330 ngày). Tuy nhiên sau đó, Phan Thanh Bình không giữ được phong độ. Dần dà người ta chỉ còn nhớ Bình vì anh có cô vợ đẹp và đứa con gái xinh xắn. Thế nhưng, cuối cùng gia đình hạnh phúc của tiền đạo này cũng tan vỡ. Hiện nay Thanh Bình đang làm HLV một CLB thi đấu ở giải hạng nhì Đắk Lắk.

Thanh Lê | 13:41 16/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục