'3 năm tới, U19 Việt Nam mới hoàn thiện mình'

05:34 Thứ sáu 10/01/2014

"U19 VN chỉ được học lý thuyết, 3 năm tới mới bước vào thực hành. Điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn", Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh tiết lộ.

Phóng viên (PV) - Chứng kiến U19 Việt Nam thua đậm 0-7 trước U19 Nhật Bản, bầu Đức cùng những người lãnh đạo ở Học viện HAGL Arsenal JMG chắc chắn sẽ rất sốc?

Ông Nguyễn Văn Vinh (NVV) (Giám đốc kỹ thuật HAGL): Bầu Đức cũng như tôi không hề sốc với kết quả này. Chúng tôi đã tiên liệu trước điều đó sẽ xảy ra. Trận thua này càng thêm khẳng định kế hoạch 3 năm tới mà chúng tôi dành cho các cầu thủ trẻ HAGL Arsenal JMG là chuẩn xác.

Gương mặt thất vọng của U19 Việt Nam sau trận thua 0-7 trước U19 Nhật Bản (ảnh: Bạch Dương).

PV - Các cầu thủ không khỏi bị tâm lý sau trận thua đậm. Các ông đã dùng liệu pháp tâm lý gì để giúp họ bình thường trở lại?

NVV- Ngay trong tối 8/1 bầu Đức cùng chúng tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi phân tích rõ cho các cầu thủ thấy họ đang ở đâu, đối thủ đang ở đâu và chuyện thua là dễ hiểu. U19 là lứa đầu tiên của Việt Nam được đào tạo theo công nghệ tiên tiến châu Âu, trong khi ở Nhật Bản họ đã áp dụng công nghệ đào tạo này từ cách đây vài chục năm. Nhật Bản đã lọt vào VCK World Cup, chúng ta thì ở vùng trũng Đông Nam Á. Nhìn qua cũng có thể thấy chênh lệch thế nào ở các cấp đội tuyển, từ ĐTQG tới các lứa trẻ, việc thua đậm không có gì ngạc nhiên. Làm lũ trẻ U19 hết sốc rất đơn giản. Cái chúng tôi thấy khó là làm cho người lớn hiểu vấn đề và không sốc. Sau trận thua 0-7 trước Nhật Bản, nhiều CĐV đã mất niềm tin vào U19 Việt Nam. Nhiều chuyên gia bóng đá cũng thế. Họ chưa hiểu hết vấn đề.

PV - Ông có thể giải thích rõ hơn về vấn đề mà ông vừa nói tới?

NVV - Xem trận đấu chiều 8/1 mọi người có nhận thấy U19 Việt Nam đá theo chiến thuật cụ thể nào không? Tôi chắc là không. Chẳng có chiến thuật cụ thể nào ở đây cả, U19 Việt Nam đá theo kiểu chung chung. Sở dĩ như vậy là bởi lứa này của chúng ta mới chỉ được đào tạo kỹ thuật, chưa được đào tạo chiến thuật chuyên biệt. So sánh dễ hiểu một chút thì U19 Việt Nam giờ đang học phổ thông, kiến thức chung chung. Ba năm tới mới là thời gian các em được đào tạo đại học, được học chuyên ngành cụ thể.

GĐKT Nguyễn Văn Vinh khẳng định sau khi học chiến thuật chuyên biệt, U19 Việt Nam sẽ đá hoàn toàn khác (ảnh: Bạch Dương).

Thời gian tới U19 mới được dạy về chiến thuật chuyên biệt. Cụ thể như chơi với các chiến thuật khác nhau, trên sân từng vị trí phải di chuyển như thế nào khi đụng đối thủ phòng ngự chặt hay khi đối thủ đá tấn công... U19 mới chỉ được họ lý thuyết, 3 năm tới mới là thực hành. Điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn.

PV - Xem U19 Nhật Bản thi đấu có thể thấy rõ sự khác biệt khi các cầu thủ đã được học chiến thuật chuyên biệt. Họ áp dụng lối đá phòng ngự phản công cực kỳ chuẩn xác. Mọi di chuyển của cầu thủ đội khách đều có tính toán. Các bàn thắng đều đến từ những tình huống gần như khuôn mẫu. Hãy cho U19 thời gian. Chúng tôi khẳng định con đường mà HAGL Arsenal JMG đang đi là đúng hướng. - Nhiều nhà chuyên môn cho rằng vị trí HLV trưởng hiện tại cũng chưa phù hợp. HLV Graechen không phải là người giỏi thực chiến?

NVV - Điều này có lý. HLV Graechen là ông giáo dạy cách chơi bóng đá, phù hợp với giai đoạn vừa qua. Sắp tới U19 Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn học thực hành và họ cần người thầy từng là cầu thủ, từng là HLV lão luyện kinh nghiệm trận mạc, thậm chí là phải có thành tích cao.
Lâm Thỏa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục